Theo dõi trên

Trường mẫu giáo Phong Nẫm: Lắp camera trực tuyến để thấy sự vất vả của giáo viên

31/10/2019, 08:54 - Lượt đọc: 174

BT- Phòng học, bếp ăn và khu vực hành lang của Trường mẫu giáo Phong Nẫm (xã Phong Nẫm, Phan Thiết) đều được lắp đặt hệ thống camera và kết nối trực tuyến, các phụ huynh có thể quan sát trẻ bất cứ lúc nào trong quá trình trẻ học tại trường.

                
   Giờ ăn trưa của trẻ tại Trường mẫu giáo    Phong Nẫm.

Cô La Thị Minh Trinh (Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Phong Nẫm) cho biết: lắp camera trong lớp học tại trường mẫu giáo là cần thiết vừa phục vụ cho quản lý vừa tạo sự yên tâm cho phụ huynh. Trước khi phụ huynh kết nối trực tuyến hệ thống camera, nhà trường động viên giáo viên, sắp xếp mỗi giáo viên ngồi xem màn hình camera về hoạt động của các lớp từ 1 - 2 giờ. Sau khi xem, các cô đều đồng ý phụ huynh kết nối camera trực tuyến.

Theo cô Nguyễn Thị Tuyết Hồng, ban đầu, cô chưa quen, lo sợ bởi nhiều phụ huynh luôn theo dõi qua camera, nhưng dần dần cũng quen, không có gì nặng nề trong suốt thời gian dạy và chăm sóc trẻ tại lớp. Cô Hồng tiết lộ: “Đôi khi quá bực do trẻ nghịch, chị muốn phát trẻ một cái, nhưng sực nhớ camera phía trên, chị lại có cách xử lý đúng mực”.

                
   Màn hình camera trực tuyến tại Trường mẫu    giáo Phong Nẫm.

Tại trường, mỗi phòng học đều được dán bảng hướng dẫn phụ huynh cách truy cập để theo dõi trẻ qua điện thoại smartphone. Lắp đặt hệ thống camera và kết nối trực tuyến do phụ huynh tự nguyện đóng góp 50.000 – 200.000 đồng/người. Vì thế, số trẻ tại trường tăng đều hàng năm từ 15 – 20 trẻ. Năm học 2019 – 2020, Trường mẫu giáo Phong Nẫm chào đón 179 trẻ/4 lớp (mầm, chồi, lá); tăng 19 trẻ so với năm học trước.

Sau 2 năm thực hiện mô hình kết nối camera trực tuyến, Ban giám hiệu thường xuyên tiếp nhận nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn khen ngợi, góp ý chân tình từ phụ huynh và kịp thời xử lý tình huống mà phụ huynh phản ánh để việc chăm sóc, giáo dục trẻ tốt hơn. Đồng thời thông qua camera, phụ huynh thấy sự vất vả, áp lực công việc của giáo viên mầm non thì cảm thông, chia sẻ nhiều hơn với các cô. Còn giáo viên thì kiềm chế tính nóng, hạn chế tình trạng bạo lực với trẻ. Cô Trinh chia sẻ.

T.M



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường mẫu giáo Phong Nẫm: Lắp camera trực tuyến để thấy sự vất vả của giáo viên