Theo dõi trên

Trường mẫu giáo vượt khó ở La Ngâu

10/05/2017, 09:36 - Lượt đọc: 54

BT- Tại xã nghèo La Ngâu, huyện Tánh Linh - nơi đồng bào dân tộc thiểu số K’ho chiếm khoảng 70% số dân toàn xã, hiện có một trường mẫu giáo duy nhất được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục cho trẻ mầm non. Đó là Trường mẫu giáo Hoa Mai nằm trên bản 2 đang nuôi dạy 151 cháu, trong đó trẻ thuộc diện đồng bào dân tộc thiểu số có đến 133 cháu. Được biết đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều được tăng cường từ nơi khác đến nên luôn nỗ lực vượt khó để “cắm bản”, đảm bảo duy trì sĩ số học sinh trong nhiều năm qua.

Theo cô Nguyễn Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Hoa Mai, dù từ tháng 1/2017 đến nay chưa được cấp kinh phí ăn trưa cho trẻ, nhưng trường vẫn cố gắng tìm cách xoay xở để gian bếp luôn đỏ lửa. Bởi nếu không tổ chức ăn trưa, có thể buổi chiều sẽ vắng mặt các cháu vì theo cha mẹ lên nương rẫy và giáo viên lại vất vả tìm đến gia đình vận động đưa con em ra lớp. Cũng do kinh phí hạn hẹp mà việc xã hội hóa là không thể, nên các giáo viên phải sáng tạo làm ra những vật dụng, đồ chơi phục vụ tiết học thêm sinh động. Nhờ sự vượt khó đó, đến nay gần kết thúc năm học 2016 - 2017 song Trường mẫu giáo Hoa Mai tại bản 2 - xã La Ngâu chưa để xảy ra trường hợp học sinh bỏ học, còn các cháu thì mỗi ngày đến trường là một niềm vui…

                                                          
   
Trường mẫu giáo Hoa Mai tại bản 2 - xã La    Ngâu (Tánh Linh).
   
Các lớp học luôn duy trì sĩ số học sinh.
   
Do kinh phí hạn hẹp, giáo viên phải sáng    tạo nhiều vật dụng để tiết học thêm sinh động.
   
Dù khó khăn, song gian bếp của trường vẫn    luôn đỏ lửa phục vụ bữa ăn trưa cho các cháu.

QUỐC TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường mẫu giáo vượt khó ở La Ngâu