Theo dõi trên

Trường THCS Phước Thể: Nâng cao chất lượng dạy và học

06/12/2016, 09:01

BT- Năm học 2016 - 2017, để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh, Trường THCS Phước Thể, huyện Tuy Phong đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực...

Thầy Nguyễn Trung Kiên – Hiệu trưởng Trường THCS Phước Thể (Tuy Phong) cho biết, năm học 2016 - 2017, trường phấn đấu duy trì sĩ số đạt 99%; học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS cuối năm đạt 99% trở lên; duy trì chuẩn phổ cập giáo dục THCS năm 2016 trên 80%... Năm học này, trường có thuận lợi là đội ngũ giáo viên đạt và vượt chuẩn, cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu giảng dạy tất cả các bộ môn của trường. Đến thời điểm này, trường đang tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học để duy trì tốt chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên, chất lượng học tập của học sinh, duy trì các phong trào mũi nhọn và sĩ số học sinh. Đồng thời đã có kế hoạch thực hiện đầy đủ chương trình chính khóa, dạy môn tự chọn, dạy hướng nghiệp, dạy nghề, lồng ghép giáo dục tích hợp giáo dục địa phương, kỹ năng sống trong các môn học cho học sinh theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cùng với đó, tổ chức giảng dạy bồi dưỡng cho học sinh giỏi tham gia Giải truyền thống 19/4 của tỉnh; tham gia Giải toán casio cấp huyện và cấp tỉnh; tham gia thi giải tiếng Anh; toán trên mạng internet, vật lý trên mạng internet…

Năm học 2015 - 2016, trường có 99,3% học sinh khối 9 đậu tốt nghiệp, 95,6% học sinh toàn trường lên lớp thẳng. Đây là kết quả khá tốt so với mặt bằng chung các trường THCS ở Tuy Phong. Trường có 3 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi truyền thống 19/4 cấp tỉnh; 6 em đạt giải tiếng Anh trên mạng cấp huyện, tăng 5 em so với năm học trước, có 4 học sinh lọt vào danh sách thi cấp tỉnh “chinh phục vũ môn”. Nhà trường có 28 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 13 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, nhất toàn khối THCS và có 1 giáo viên đạt giáo viên tổng phụ trách Đội cấp huyện. Có 1 giáo viên được bảo lưu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Có được kết quả đó, Ban giám hiệu trường đã chú trọng phát động phong trào, nhân rộng mô hình dạy tốt, học tốt. Hiện nay, các mô hình này đã đi vào nề nếp, giáo viên và học sinh thực hiện hiệu quả. Nhà trường đang tiến tới thực hiện cách thống kê điểm kiểm tra ở từng khối lớp, nếu lớp nào có điểm số cao nhất sẽ được khen thưởng, tuyên dương trước cờ. Đây cũng là một hình thức khuyến khích dạy tốt, học tốt.

Tuy nhiên, Phước Thể là xã vùng biển nên ý thức học tập của học sinh cũng như sự quan tâm của phụ huynh đến việc học tập của con cái còn hạn chế. Những vấn đề tiêu cực ngoài xã hội như game online tác động ngày càng lớn vào nhà trường nhất là tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Các trang thiết bị, đồ dùng dạy học chưa đáp ứng đủ, thư viện còn nghèo nàn về các đầu sách tham khảo, hoạt động thiếu tích cực nên cũng ảnh hưởng tới hoạt động của trường... “Khắc phục những khó khăn đó, trường sẽ thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua bằng những hoạt động thiết thực. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh”..., thầy Kiên cho biết thêm.

Thu Hà



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường THCS Phước Thể: Nâng cao chất lượng dạy và học