Theo dõi trên

Trường tiểu học 3 năm liền đạt chuẩn quốc gia

08/07/2019, 08:42

BT- Trong số 3 trường tiểu học ở xã Tân Phước (La Gi) thì trường tiểu học Tân Phước 1 nằm trên địa bàn thôn Mũi Đá có quy mô lớn nhất. Hàng năm trường tiếp nhận trên 322 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 với đội ngũ giáo viên 16 người; đồng thời, nhà trường thực hiện được các lớp dạy bán trú cho 67 học sinh. Với địa bàn chiêu sinh đông dân cư (thôn Mũi Đá và thôn Cam Bình), trẻ trong độ tuổi đến trường ngày càng tăng nên những năm gần đây, UBND thị xã La Gi đã tập trung đầu tư xây dựng trường tiểu học Tân Phước 1 khang trang, đúng chuẩn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục của địa phương. Ông Cao Minh Khởi, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã La Gi cho hay: “Do yêu cầu phát triển giáo dục của xã Tân Phước, UBND thị xã La Gi  đã đầu tư xây dựng đồng bộ trường tiểu học Tân Phước 1 trên diện tích đất 3.852,5m2 từ nguồn vốn xổ số kiến thiết và vốn ngân sách hơn 20 tỷ đồng. Quá trình đầu tư được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu từ năm 2012 đến 2015 đầu tư khu nhà tầng...

                
   Trường tiểu học Tân Phước 1 xây dựng bằng    vốn xổ số kiến thiết.

Kể từ khi có ngôi trường mới khang trang, thầy và trò trường tiểu học Tân Phước 1 cùng với chính quyền địa phương đã huy động 100% trẻ trên địa bàn trong độ tuổi vào lớp 1. Đồng thời, chất lượng dạy và học của trường cũng được nâng lên. Hàng năm 100% học sinh lớp 5 lên lớp 6. Cuối năm học 2018 - 2019, trong số 322 học sinh của trường, thì số học sinh có năng lực tốt và đạt chiếm tỷ lệ 94,7%; phẩm chất tốt và đạt chiếm tỷ lệ 89,2%; học sinh nổi trội chiếm 6,9%; 100% tập thể cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có tinh thần đoàn kết, hỗ trợ giúp nhau trong công tác và cuộc sống. Cô giáo Phạm Thị Cúc, Hiệu trưởng trường tiểu học Tân Phước 1 cho biết: “Năm học 2018 - 2019 nhà trường đã tiếp tục triển khai cho 100% số lớp thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới VNEN, chất lượng dạy và học theo mô hình này ngày càng được nâng cao. Vì vậy, nhà trường đạt “trường chuẩn quốc gia mức độ 1” 3 năm liền. Đặc biệt là trong quá trình dạy học các thành viên của trường đã tích cực hưởng ứng chuyên đề “Dạy thật – Học thật – Chất lượng thật”, nói đi đôi với làm, nói đúng sự thật, thấy sai đấu tranh, thấy đúng ủng hộ; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; mỗi nhà giáo, cán bộ giáo viên giúp đỡ một học sinh khó khăn… Qua đó, nhiều giáo viên chuyển biến trong việc đổi mới cách nhìn nhận vấn đề và đánh giá học sinh; mỗi giáo viên luôn hướng tới “Tất cả học sinh hôm nay sẽ tiến bộ hơn hôm qua” và các em thật sự đạt các năng lực và phẩm chất theo quy định của chương trình cấp tiểu học…”. 

L.KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường tiểu học 3 năm liền đạt chuẩn quốc gia