Theo dõi trên

Trường tiểu học Huỳnh Thúc Kháng: Nỗ lực đạt chuẩn quốc gia

05/03/2018, 09:08

BT- Trường tiểu học Tân Hà 2, Đức Linh được thành lập năm 1995 và được đổi tên thành Trường tiểu học Huỳnh Thúc Kháng vào năm 2017. Bước vào trường thấy sự đầu tư về cơ sở vật chất rất khang trang, trường đã được đầu tư xây dựng mới, trồng nhiều cây xanh xung quanh và cây cảnh trong sân trường, đã tạo quang cảnh nhà trường xanh - sạch - đẹp.

                
Nhận bằng trường đạt chuẩn quốc gia.

Trường thành lập 2 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng. Các tổ hoạt động và sinh hoạt 2 lần mỗi tháng với nội dung thiết thực: Thăm lớp dự giờ, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức hội thảo chuyên đề. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch tập huấn chuyên môn của ngành, học tập chương trình bồi dưỡng thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ nhằm đổi mới các phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả giảng dạy. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc đúng, đủ theo phân phối chương trình, đảm bảo quy chế chuyên môn.

Nhà trường đã thực hiện nhiều hoạt động đổi mới công tác quản lý trong chuyên môn: “Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp giảng dạy”, hiệu quả đào tạo của nhà trường luôn giữ vững và nâng cao. Toàn trường có 10 lớp, với 272 học sinh, bình quân 27 học sinh/lớp đúng theo quy định của Điều lệ trường tiểu học. Trường thường xuyên phát động thi đua theo từng đợt trong suốt năm học như: Phong trào thi đua dạy tốt và học tốt, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “ Hai không” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ cho cán bộ, viên chức và học sinh toàn trường đạt kết quả tốt.

Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực - Sức sống mới, diện mạo mới”, nhà trường tổ chức các buổi tập huấn trong giáo viên, đưa những câu chuyện thực tế vào để học tập, rút kinh nghiệm. Đổi mới phương pháp quản lý lớp bằng những biện pháp giáo dục kỹ năng sống tạo nên một môi trường thân thiện giữa thầy và trò, tránh những đáng tiếc xảy ra trong quá trình giáo dục học sinh, thầy cô đã thay đổi phương pháp giáo dục học sinh, đã dành thời gian quan tâm và gần gũi, lắng nghe và chia sẻ. Học sinh tích cực hơn trong mọi hoạt động của trường cũng như trong học tập. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch giảng dạy, chỉ tiêu phấn đấu cho từng năm học. Trong hội nghị công nhân viên chức đầu năm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn thể và từng cán bộ, công nhân viên chức, từ đó mỗi người đã xác định được nhiệm vụ của mình vì thế chất lượng, hiệu quả công việc cao. Hàng năm, tỷ lệ học sinh được xếp loại học lực từ hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện trở lên đạt tỷ lệ 99,2%; tỷ lệ học sinh được khen thưởng thành tích nổi bật và vượt bậc của nhà trường hằng năm trên 70%. Nhà trường có học sinh tham gia các hội thi cấp huyện, kết quả tham gia cuộc thi giải toán qua mạng có 6 học sinh đạt giải cấp huyện, 3 học sinh đạt giải cấp tỉnh, tham gia thi “Viết chữ đẹp” đạt 8 giải cấp huyện. Năm học 2016 – 2017 hoàn thành chương trình tiểu học 53/53 đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng hằng năm đạt trên 99%, học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học trong 5 năm đạt 100%.

Từ những kết quả trên, Trường tiểu học Huỳnh Thúc Kháng đã đạt 5 tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2017. Đó là sự nỗ lực, không ngừng vươn lên của tập thể các thầy cô và học sinh trong toàn trường.

Thu Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường tiểu học Huỳnh Thúc Kháng: Nỗ lực đạt chuẩn quốc gia