Theo dõi trên

Trường tiểu học Sông Phan 2: Lấy học sinh làm trung tâm giảng dạy

05/03/2018, 09:10 - Lượt đọc: 186

BT- Trường tiểu học Sông Phan 2, thuộc xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, giáp ranh với xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam. Địa bàn dân cư xã Sông Phan phần lớn nằm hai bên trục quốc lộ 1A, đời sống người dân nơi đây chủ yếu làm nông, làm thuê, cuộc sống rất khó khăn vất vả. Chính vì vậy, những năm gần đây, trường luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của cấp ủy đảng, chính quyền và sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm. Nhờ đó, việc học tập của con em đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thầy Phùng Đức Hùng – Phó hiệu trưởng phụ trách trường cho biết: Với phương châm “Lấy học sinh làm trung tâm giảng dạy”, hầu hết giáo viên đều sáng tạo trong việc sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy. Với cơ sở vật chất tương đối khang trang, trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, 35 tiết/tuần, đảm bảo 1 lớp/phòng học, trường có 11 giáo viên đứng 7 lớp, đạt tỷ lệ 1,57 giáo viên/lớp. Thời điểm này, trường tiếp tục “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo...

                
Một tiết học tại Trường tiểu học Sông Phan    2.

Đồng thời, trường tiếp tục thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng động viên khuyến khích, ghi nhận sự tiến bộ của học sinh. Ban giám hiệu trường luôn theo dõi việc đổi mới về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học qua dự giờ, thăm lớp, thao giảng tổ, trường. Chỉ đạo giáo viên theo dõi học sinh thường xuyên và ghi lại những điểm nổi trội, hạn chế của học sinh để có biện pháp bồi dưỡng, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, giáo viên còn động viên các em tự nguyện tham gia các câu lạc bộ như: Toán, Chim sơn ca, Khéo tay hay làm, Nét chữ của em, thể thao, tiếng Anh… Song song, trường tiếp tục tổ chức dạy học Anh văn cho khối lớp 3, 4, 5 nhằm giúp cho học sinh rèn luyện được đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Nhờ đó, chất lượng học tập của học sinh có chuyển biến rõ rệt. Kết quả cuối năm học 2016-2017, trường có 12,4% học sinh hoàn thành tốt, 87,6% học sinh hoàn thành, không có học sinh chưa hoàn thành.

Bên cạnh việc dạy và học, công tác xã hội hóa giáo dục cũng được trường thực hiện có hiệu quả. Nhiều năm qua, trường thường xuyên phối hợp với phụ huynh học sinh theo cơ chế phân công – hợp tác, cùng gia đình giáo dục con em và tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập. Hàng năm, trường còn vận động các bậc phụ huynh, nhà hảo tâm đóng góp gây quỹ khuyến học hỗ trợ việc khen thưởng cho giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, học sinh nghèo và các phong trào mũi nhọn của trường. Riêng năm học 2016-2017, trường vận động được hơn 100 triệu đồng kể cả hiện vật quy tiền từ các mạnh thường quân ủng hộ cho học sinh trường nhân dịp lễ tết, khen thưởng học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ngoài ra, trường còn tổ chức tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “Tiến bước lên Đoàn” quyên góp được gần 20 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, góp phần hữu ích trong việc xây dựng, phát triển các phong trào mũi nhọn của trường... 

KIM ANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Nhiều công trình, dự án trọng điểm sẽ được triển khai năm 2024
Chiều 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2024. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương thường trú tại Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường tiểu học Sông Phan 2: Lấy học sinh làm trung tâm giảng dạy