Theo dõi trên

Tuổi trẻ Bình Thuận xung kích xây dựng quê hương

26/03/2021, 14:17 - Lượt đọc: 126

BT- Với sức trẻ, tinh thần xung kích năng động, sáng tạo và khát vọng cống hiến, lực lượng thanh niên Bình Thuận đã và đang có nhiều đóng góp to lớn cho cộng đồng, xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), phóng viên báo Bình Thuận đã có cuộc trao đổi với anh Lâm Hồng Tuyên - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn về vấn đề này.

Anh Lâm Hồng Tuyên – Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận

PV: Anh có thể cho biết, đâu là những kết quả nổi bật mà tuổi trẻ tỉnh Bình Thuận đã mang lại cho cộng đồng trong những năm qua?

Anh Lâm Hồng Tuyên: Hiện nay toàn tỉnh có khoảng trên 250.000 thanh niên trong độ tuổi Đoàn, chiếm gần 25% dân số và chiếm hơn 43% lực lượng lao động toàn tỉnh. Trong đó có khoảng 17.000 đoàn viên thanh niên ở khu vực địa bàn dân cư, chiếm 15% tổng số đoàn viên thanh niên, tham gia sinh hoạt tại  695 chi đoàn thôn, khu phố.  Những năm qua, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, tuổi trẻ Bình Thuận luôn phát huy vai trò xung kích, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đóng góp tích cực, quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước. Cụ thể, qua 10 năm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, tuổi trẻ tỉnh nhà đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ, tiêu biểu trong việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như: bê tông hóa, cứng hóa hơn 450.000 km đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, trung tâm học tập cộng đồng xã và bê tông hóa hơn 8.200m2 sân trường; giặm vá, sửa chữa, phát quang, nạo vét khơi thông hơn 500 km kênh mương nội đồng; thu gom và xử lý 2.454,4 m3 rác thải; trồng và chăm sóc 173.616 cây xanh; xây mới 8 cây cầu; xây mới và sửa chữa 708 căn nhà nhân ái; phát hơn 120.000 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường, tặng 7 giếng khoan trị giá 350 triệu đồng; toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 8.900 công trình, phần việc thanh niên (tổng giá trị hơn 60 tỷ đồng)…

Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, thời gian mà toàn tỉnh chung tay phòng chống dịch Covid-19, các cơ sở đoàn đã triển khai các mô hình sáng tạo phòng chống dịch Covid-19 như: điểm rửa tay sát khuẩn, làm mũ chống giọt bắn, may khẩu trang y tế, lắp đặt pano tuyên truyền, máy “ATM gạo”. Đồng thời, tổ chức các hoạt động vận động quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19; tuyên truyền cho người dân cài đặt ứng dụng Bluezone; tiếp tục vận động, phối hợp tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho các huyện, thành đoàn và các đơn vị tuyến đầu tham gia phòng chống dịch...

Chính những công trình, phần việc thiết thực đó, tổ chức Đoàn đã được giới trẻ hưởng ứng, được dư luận xã hội đồng tình, tin cậy; đã và đang khắc họa hình ảnh thế hệ thanh niên thời kỳ mới.

PV: Có thể nói, tháng 3 là tháng của tuổi trẻ, tháng của thanh niên. Vậytỉnh đoàn Bình Thuận đã triển khai những hoạt động nào cho tháng này?

Anh Lâm Hồng Tuyên: Trong tháng 3/2021, tuổi trẻ Bình Thuận tập trung vào 5 nhóm nội dung lớn, gồm: Các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm rèn luyện và trưởng thành; tổ chức lễ kỷ niệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ngày hội tuổi trẻ chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn; triển khai đợt thi đua cao điểm “90 ngày tuổi trẻ Bình Thuận thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo vì cộng đồng của thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên; các hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân.

Với phương châm “mỗi thanh niên một hành động, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực”, tuổi trẻ Bình Thuận thi đua thực hiện thắng lợi 9 chỉ tiêu trong Tháng Thanh niên 2021. Trong đó, Tỉnh đoàn và tất cả Đoàn cấp huyện xây dựng ít nhất 1 công trình hoặc cụm công trình thanh niên. Tất cả Đoàn cơ sở có ít nhất một công trình phần việc thanh niên. Cấp tỉnh và tất cả Đoàn cấp huyện tổ chức Ngày hội thanh niên, Ngày Đoàn viên, Ngày hội thiếu nhi vui khỏe và tiến bước lên Đoàn.  Toàn tỉnh phát triển ít nhất 5.000 đoàn viên mới, 5.000 hội viên mới; giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Xây mới và sửa chữa ít nhất 5 Nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; xây mới hoặc nâng cấp ít nhất 10 sân chơi cho thiếu nhi. Hỗ trợ giúp đỡ 500 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế, thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự.  Đề xuất 2.000 ý tưởng sáng kiến trên Cổng thông tin điện tử của T.Ư Đoàn. Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho 3.000 hộ nghèo, thanh niên yếu thế, thanh niên khó khăn; vận động thanh niên tham gia hiến máu với mục tiêu 5.000 đơn vị máu.

Đặc biệt, trong tháng 3 năm nay, tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Bình Thuận nói riêng đang hăng hái, nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong đợt hưởng ứng thi đua cao điểm chào mừng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phát động và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó Tỉnh đoàn triển khai thực hiện công trình thanh niên “90 điểm sáng an ninh” tại các địa phương trên địa bàn tỉnh với kinh phí 200 triệu đồng; phối hợp tổ chức thi công công trình thanh niên cấp tỉnh “Điểm trường học La Bá” tại thôn La Bá - xã Phan Dũng - huyện Tuy Phong với kinh phí 570 triệu đồng; Đoàn cấp huyện đã thực hiện 18 công trình thanh niên ý nghĩa với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng, các công trình cụ thể như: xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi; tuyến đường camera an ninh, camera bảo vệ môi trường, camera phòng chống bạo lực học đường; tuyến đường ánh sáng an ninh; Nhà nhân ái; giao lộ văn minh, an toàn…

PV: Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ làm gì để phát huy những kết quả đã đạt được, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh tiếp tục phát triển, thưa anh?

Anh Lâm Hồng Tuyên: Nhiệm vụ trọng tâm của các cấp bộ Đoàn trong năm 2021 là tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, gắn với việc triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền và tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; chú trọng phát động có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn và các chương trình đồng hành với thanh niên, tập trung vào chủ đề công tác năm: “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiêp”; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng đối với từng đối tượng thanh niên; phối hợp đồng bộ với các cấp, các ngành tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đoàn viên - thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, đóng góp trí lực của tuổi trẻ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, định hướng của tổ chức Đoàn đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tranh thủ các nguồn lực để tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy thanh thiếu niên học tập, rèn luyện, lao động, cống hiến, vui chơi lành mạnh và trưởng thành.

Thanh Nhàn (thực hiện)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuổi trẻ Bình Thuận xung kích xây dựng quê hương