Theo dõi trên

Tuổi trẻ Công an tỉnh: Lan tỏa công trình, phần việc ý nghĩa

15/04/2021, 09:43

BT- Tháng Thanh niên năm 2021 tuổi trẻ Công an tỉnh tiếp tục phát huy nhiệt huyết thanh xuân của tuổi trẻ thông qua các mô hình, công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, lan tỏa phương châm “Vì nhân dân phục vụ”.

                
Đoàn thanh niên Công an tỉnh triển khai mô    hình “Sắc cờ chủ quyền”.

Tình nguyện gắn chuyên môn

Thiếu tá Nguyễn Hải Dương – Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho biết: Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó, việc cần sức trẻ. Do đó, Tháng Thanh niên năm nay, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã phát động và triển khai nhiều công trình phần việc có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021); 65 năm truyền thống Đoàn thanh niên Bộ Công an (1956 – 2021). Trong đó, nổi bật là chương trình “Cao điểm tuyên truyền, phối hợp cấp căn cước công dân”. Qua đó tăng cường cán bộ trẻ đến tận địa bàn cơ sở, tăng cường ca đêm 24h/24h, kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ để phục vụ người dân.

Cùng với đó, triển khai mô hình “Sắc cờ chủ quyền”, Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp tổ chức 3 đợt hoạt động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” tại huyện đảo Phú Quý và phường Thanh Hải, TP. Phan Thiết. Các hoạt động chủ yếu là tặng quà cho gia đình chính sách, trực tiếp xuống các tàu thuyền đang neo đậu ở cảng để trao tặng hơn 170 lá cờ Tổ quốc. Đồng thời tuyên truyền cho ngư dân, chủ phương tiện hiểu và chấp hành nghiêm các quy định khi khai thác hải sản trên biển và phát động quần chúng bảo vệ biên giới biển… Mặt khác, tuổi trẻ các lực lượng trong Công an tỉnh cũng đã triển khai nhiều hoạt động gắn nhiệm vụ chuyên môn với phương châm “Hiệu quả, thiết thực, an toàn, bền vững”. Đáng chú ý là đoàn viên Phòng An ninh đối nội thực hiện “3 cùng với nhân dân”; Phòng Cảnh sát hình sự, ma túy đăng ký nhiệm vụ triệt phá các ổ nhóm tội phạm và truy bắt, vận động các đối tượng truy nã đầu thú; Phòng Cảnh sát giao thông với “Ca tuần tra thanh niên”...  

Lan tỏa hoạt động dân vận

Theo Thiếu tá Dương, trong Tháng Thanh niên năm 2021, tuổi trẻ Công an tỉnh còn phối hợp tổ chức 18 đợt hoạt động tại địa bàn cơ sở. Đáng chú ý là chỉnh trang, chăm sóc Đài tưởng niệm, Bia ghi danh; tặng 222 phần quà cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo; tặng 3 phần quà và nhận phụng dưỡng 1 trường hợp cựu thanh niên xung phong… Bên cạnh đó, tuổi trẻ Công an tỉnh còn tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, tuyên truyền quy trình, thủ tục làm thẻ căn cước công dân, phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống dịch Covid-19.

Đồng thời, triển khai các mô hình, công trình ý nghĩa như: “Hỗ trợ bò giống - giúp 2 hộ dân thoát nghèo” tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh; “12 điểm sáng an ninh” tại các huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Phú Quý; “9 điểm camera an ninh” tại TP. Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc... Không dừng lại, song song với thực hiện công trình “Vườn cây thanh niên” với gần 2.500 cây ăn trái, cây bóng mát, Đoàn thanh niên Công an tỉnh còn triển khai mô hình “vườn rau thanh niên”. Anh Dương cho biết thêm: “Hoạt động ý nghĩa này vừa bảo vệ môi trường, tăng cường sức khỏe, thư giãn sau giờ làm việc, vừa có thêm nguồn rau xanh, hoa quả phục vụ bữa ăn hàng ngày của đơn vị”.

Có thể thấy rõ, bằng mỗi việc làm, hành động cụ thể tuổi trẻ Công an tỉnh đã cùng với tuổi trẻ tỉnh nhà phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với quần chúng nhân dân. Qua đó, sự nhiệt huyết và hình ảnh của thế hệ trẻ được nhân dân ghi nhận.

THU HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuổi trẻ Công an tỉnh: Lan tỏa công trình, phần việc ý nghĩa