Theo dõi trên

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang: Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

02/08/2017, 09:11

BT- Hưởng ứng phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” do Trung ương Đoàn phát động, những năm qua tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh đã cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực và đạt nhiều kết quả tích cực.

                
Giúp dân nạo vét kênh mương nội đồng.

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua trong đoàn viên thanh niên, nhất là phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cụ thể, thông qua phát động thi đua theo từng nội dung, thời điểm cụ thể. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chỉ đạo tổ chức Đoàn thực hiện và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc uốn nắn kịp thời nên nội dung của các phong trào được thực hiện đạt kết quả tốt. Từ năm 2012 đến nay, cán bộ, đoàn viên thanh niên trong lực lượng vũ trang tỉnh đã hoàn thành 25 công trình thanh niên, 36 phần việc thanh niên. Phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia và nhận được sự cổ vũ của mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Các cơ sở Đoàn đã tổ chức và tham gia nhiều việc làm thiết thực như cùng Tỉnh đoàn hưởng ứng “Tháng thanh niên”, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”. Tổ chức 120 đợt tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn. Phối hợp tổ chức 9 đợt hành trình về nguồn kết hợp tuyên truyền địa chỉ đỏ, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Lực lượng dân quân tự vệ huấn luyện dã ngoại kết hợp lao động giúp dân gần 8.800 lượt ngày công lao động, qua đó đã tu sửa, phát quang, dọn vệ sinh gần 16.000 m đường giao thông nông thôn; nạo vét hơn 19.000 m kênh mương nội đồng và sửa chữa 24 căn nhà cho đối tượng chính sách neo đơn… Bên cạnh đó, các phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được các đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh nhiệt tình hưởng ứng. 

Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh xác định, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, mục tiêu lý tưởng, niềm tin cho thanh niên. Phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhất là phong trào “xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Trong đó, tiếp tục kết nối các mô hình, hình thức hoạt động trong phong trào thanh niên tình nguyện với nội dung trọng tâm góp phần đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, tham gia phát triển y tế, giáo dục ở cơ sở, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn giao thông. Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân. Thường xuyên quán triệt và tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên xung kích, sáng tạo trong học tập, công tác chuyên môn. Tăng cường kỹ năng thực hành, kịp thời cập nhật các thành tựu, kiến thức mới trên các lĩnh vực. Động viên tinh thần tự học, tự rèn của thanh niên, xây dựng động cơ, trách nhiệm học tập, rèn luyện đứng đắn. Tạo điều kiện cho thanh niên cống hiến trí tuệ để xây dựng đơn vị.

  Đình Nhượng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuổi trẻ lực lượng vũ trang: Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc