Theo dõi trên

Vận động Quỹ khuyến học trên 35 tỷ đồng

14/01/2019, 14:28 - Lượt đọc: 58

BT- Hội Khuyến học tỉnh vừa tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2019, Hội Khuyến học tỉnh phấn đấu vận động xây dựng “Gia  đình hiếu học” đạt trên 200.000 hộ; 70% dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ hiếu học”; 75% thôn, khu phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 70% đơn vị thuộc cấp xã quản lý đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”. Vận động quỹ khuyến học, bao gồm cả nguồn “Tiếp bước cho em đến trường” đạt tổng trị giá trên 20 tỷ đồng (kể cả hiện vật quy ra tiền); cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” ở 3 cấp hội trên 2.400 suất…

Năm 2018, các mặt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Hội đã phát triển thêm 21.790 hội viên mới, nâng tổng số hội viên khuyến học toàn tỉnh lên 179.191 người (đạt tỷ lệ 13,8% so tổng dân số của tỉnh). Có 103.036 hội viên đã được cấp thẻ, chiếm tỷ lệ 57,5% so tổng số hội viên toàn tỉnh; hội viên là đảng viên có 20.659 người, chiếm tỷ lệ 61,6% so tổng số đảng viên ở tỉnh... Bên cạnh đó, các mô hình học tập như “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” tiếp tục được các cấp hội quan tâm và thực hiện đạt kết quả cao so các năm gần đây. Hội Khuyến học các cấp cũng đã phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường". Theo đó, đã tích cực vận động xây dựng Quỹ khuyến học năm 2018 với kết quả đạt trên 35 tỷ đồng (kể cả hiện vật quy ra tiền), đạt 176% kế hoạch. Trong đó, vận động ủng hộ tiền mặt vào tài khoản Quỹ khuyến học 3 cấp đạt gần 12,8 tỷ đồng. Qua đó giúp đỡ hàng chục ngàn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học tiếp tục được đến trường.     

THANH THỦY



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vận động Quỹ khuyến học trên 35 tỷ đồng