Theo dõi trên

“Xây dựng hình mẫu thanh niên Hàm Tân”

31/08/2017, 08:20

BT - Huyện đoàn Hàm Tân vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Đại hội đã bầu 24 anh chị vào Ban chấp hành khóa mới, chị Nguyễn Thị Thủy tái cử chức danh Bí thư Huyện đoàn Hàm Tân nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ngoài ra, đại hội đã bầu 13 anh chị đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.

         
   

      

      Huyện đoàn Hàm Tân ra    mắt Ban chấp hành khóa mới.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Hàm Tân tiếp tục phát triển và đạt kết quả tích cực, toàn diện; nhiều chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật, công tác giáo dục luôn được chú trọng thực hiện thông qua các hoạt động thực tiễn, nêu gương điển hình tiên tiến; tạo môi trường để thanh thiếu nhi tự giáo dục, tự rèn luyện. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội huyện nhà, đồng thời gắn với chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Nhiệm kỳ mới 2017 - 2022, Huyện đoàn Hàm Tân thống nhất các chỉ tiêu phấn đấu: 100% cán bộ đoàn, đoàn viên thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện “Xây dựng hình mẫu thanh niên Hàm Tân thời kỳ mới”; phối hợp với các ngành chức năng tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp cho 8.000 thanh niên; giới thiệu, giải quyết việc làm cho 1.000 thanh niên và đào tạo nghề cho 600 thanh niên. Toàn huyện hỗ trợ ít nhất 10 mô hình kinh tế giúp thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp bằng các hình thức phù hợp; thực hiện các công trình thanh niên gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị có tổng giá trị từ 500 triệu đồng trở lên. Các  cơ sở đoàn trực thuộc cấp huyện thực hiện ít nhất 250 công trình, phần việc thanh niên. Hàng năm, các cấp bộ đoàn trong huyện nhận hỗ trợ, giúp đỡ từ 10 - 15 hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Thanh Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Xây dựng hình mẫu thanh niên Hàm Tân”