Theo dõi trên

Bắc Bình: Nhiều xã bị thiệt hại do nước lũ dâng, thiệt hại ban đầu 2 tỷ đồng

15/10/2017, 19:53

* Chủ động ứng phó lũ trên sông Lũy

BTO- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bắc Bình cho biết, trong các ngày 13 - 14/10/2017, trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Bắc Bình đã xảy ra mưa lớn; đặc biệt, mưa to ở thượng nguồn các nhánh sông, suối trên địa bàn huyện đổ về, kết hợp với lượng mưa nội đồng đã gây tình trạng ngập lụt, làm thiệt hại nhiều diện tích cây trồng của người dân địa phương.

Mưa lớn tại chỗ kết hợp với lượng nước ở thượng nguồn đổ về đã gây lũ lụt cục bộ trên lưu vực sông Lũy. Khu vực ảnh hưởng gồm các xã Phan Hòa, Phan Lâm, Phan Sơn, Hồng Thái, Hải Ninh, Phan Điền, Phan Rí Thành. Các xã, thị trấn khác đang kiểm tra, báo cáo bổ sung. Mưa làm ngập úng nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp, hư hỏng cây trồng của người dân trong huyện. Ước giá trị thiệt hại tạm thời khoảng 2 tỷ đồng.

Cụ thể, theo thống kê của huyện Bắc Bình, lũ gây ngập 100 căn nhà thuộc thôn Bình Thắng, Bình Hòa (khu vực dọc ven suối) xã Phan Hòa, nơi sâu nhất ngập 0,5 m. Sạt lở công trình phụ, nhà sau gồm 9 căn thuộc khu phố Lương Bình, Lương Hòa, thị trấn Lương Sơn. Về nông nghiệp, tổng diện tích bị ngập 1.250 ha, trong đó diện tích cây lúa bị ngập 959 ha, gồm xã Phan Rí Thành 400 ha  (xứ đồng Chà Vầu, Nha Mưng, Ma Tá, Bờ Bạn, Tà Lày; Xã Phan Hòa ngập 500 ha (xứ đồng Chà Vầu, Nha Mưng, Tà Bo ...); Phan Sơn 5 ha; Hồng Thái 5 ha; Hải Ninh 25 ha; Phan Điền 4 ha. Riêng cây màu, bắp ngập 144 ha (Phan Rí Thành: 100 ha; Hồng Thái 10 ha; Sông Lũy 30 ha; Phan Điền 4 ha). Diện tích thanh long ngập 147 ha. Các xã, thị trấn khác chưa kiểm tra và nước chưa rút nên chưa có báo cáo và đánh giá mức độ thiệt hại.

Về công trình giao thông nội đồng, mưa lớn, nước lũ về đã gây sạt lở một số tuyến giao thông nội đồng thuộc các xã Phan Rí Thành, Phan Hòa; sạt lở 400 m đoạn suối Martin (xã Phan Lâm) và nguy cơ sạt lở tuyến quốc lộ 1A thuộc khu phố Lương Bình và Lương Hòa, thị trấn Lương Sơn.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai &TKCN huyện Bắc Bình đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn thông tin cho người dân biết tình hình thời tiết xấu, mưa  lớn, gây ngập úng, đề nghị người dân chủ động ra thăm đồng, khơi thông hệ thống tiêu thoát lũ nội đồng để tránh ngập úng kéo dài. Đồng thời phối hợp với UBND các xã để kiểm tra hiện trạng ngập lụt và hướng dẫn người dân bơm nước chống úng, khơi thông tuyến mương để nước tiêu thoát nhanh hơn; tổ chức đoàn thể kiểm tra, thông báo cho người dân vùng bị ngập biết chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để di dời khi lũ lên cao. UBND các xã, tổ chức đoàn thể xã, các Ban thôn tổ chức công tác khắc phục, khơi thông hệ thống kênh tiêu lũ, vận động hộ dân tự khắc phục bằng cách bơm thoát lũ, khôi phục sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Cũng trong ngày 15/10, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã có thông báo khẩn và đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bắc Bình, Tuy Phong chủ động phòng, tránh lũ, ngập lụt vùng hạ lưu sông Lũy thuộc huyện Bắc Bình và Tuy Phong, giảm tối đa thiệt hại cho nhân dân. Theo đó, các địa phương trên cần thông báo ngay cho nhân dân các xã, thị trấn dọc lưu vực sông Lũy biết trên sông Lũy xuất hiện lũ gây ngập úng cục bộ các vùng trũng, ven sông để nhân dân chủ động phòng tránh kịp thời. Neo buộc tàu thuyền chắc chắn tại khu vực cửa sông Lũy (Phan Rí Cửa), không cho người ở lại trên tàu thuyền, tránh thiệt hại khi bị lũ cuốn trôi. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bắc Bình, Tuy Phong tiến hành kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở những vùng trũng, ven sông Lũy, vùng hay bị ngập lụt, sạt lở đất để tham mưu cho UBND huyện phương án di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, lực lượng, vật tư để chủ động ứng phó, sơ tán và thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lũ tại địa phương...

K.Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Bình: Nhiều xã bị thiệt hại do nước lũ dâng, thiệt hại ban đầu 2 tỷ đồng