Theo dõi trên

Bắc Bình: Nông dân trồng lúa phấn khởi vì được mùa, trúng giá

20/03/2018, 14:41

BT- Sau Tết Nguyên đán không lâu, nông dân trong tỉnh nói chung và “vựa lúa” Bắc Bình nói riêng lại nhân lên niềm vui, bởi vụ lúa đông xuân 2017 - 2018 bắt đầu vào mùa thu hoạch, đạt năng suất cao và trúng giá.

                
Nông dân huyện Bắc Bình thu hoạch lúa.

Về Bắc Bình mùa này, ai cũng dễ dàng nhìn sang hai bên quốc lộ 1A, với cánh đồng lúa bạt ngàn đã chín, ngả sang màu vàng óng. Len lỏi đâu đó, lác đác từng chiếc máy gặt đập liên hợp đang hoạt động hết công suất. Ông Lâm Thanh Nhàn, xã Phan Hiệp (Bắc Bình), lão nông có tiếng sản xuất giỏi trong vùng chia sẻ: “Có lẽ đây là vụ lúa thắng lợi nhất kể từ 3 năm trở lại đây, khi nhiều hộ năng suất đạt cao, giá bán tốt”. Thật vậy, dù mới vào đầu vụ thu hoạch, nhưng gia đình ông Nhàn đã thu hoạch xong 1,1 ha lúa, năng suất bình quân xấp xỉ 8 tạ/sào, phơi khô, bán cho thương lái với giá trên 7.200 đồng/kg. Với giá bán này, cao hơn năm ngoái 1.500 đồng/kg có lãi khá. Tổng lợi nhuận thu được trong vụ đông xuân 2017 - 2018 của ông Nhàn đạt 36 triệu đồng.  Mặt khác, năm nay chi phí vật tư của gia đình ông cũng giảm nhiều so với năm ngoái, chỉ 19,7 triệu đồng/1,1 ha, còn năm ngoái tăng lên 23 triệu đồng. Nguyên nhân do thuận lợi về thời tiết, nguồn nước tưới dồi dào nên cây trồng ít bệnh, giảm đầu tư, chăm sóc. Cùng chung niềm vui, chị Minh Tâm ở xã Phan Hiệp chia sẻ thêm: “Gia đình tôi có 7 sào lúa, vài ngày tới sẽ thu hoạch, dự kiến năng suất đạt 7 tạ/sào. Với giá bán từ 7.000 đồng/kg trở lên, cao nhất trong 3 năm trở lại đây, chắc chắn sẽ có lãi khá”.

Ông Tôn Xuân Quân - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Bắc Bình cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã thu hoạch được khoảng 300 ha lúa tại vùng Đồng Mới, trên tổng diện tích sản xuất hơn 9.000 ha. Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp huyện lý giải thêm: Đông xuân là vụ thuận lợi nhất trong năm, đặc biệt năm nay trên địa bàn rất thuận lợi về nguồn nước tưới, khí hậu ôn hòa, ít sâu bệnh nên năng suất lúa đạt cao. Khác với điệp khúc thường gặp được mùa mất giá, năm nay giá lúa tăng cao khiến bà con ai nấy đều vui mừng, phấn khởi”.

Trước đó, khi bước vào vụ sản xuất, huyện Bắc Bình đã vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên chân ruộng, như cây bắp, đậu, rau, cỏ chăn nuôi, nhất là trên diện tích ruộng không đảm bảo sản xuất lúa kịp so thời gian cắt nước theo quy định. Mặt khác, dựa vào tình hình nguồn nước ổn định, UBND huyện đã chủ trương tạo điều kiện cho nông dân đẩy mạnh sản xuất vụ đông xuân 2017 - 2018, nhất là những vùng có nguồn nước chủ động tưới tiêu, sử dụng các giống lúa chủ lực được phép sản xuất đại trà trong vụ đông xuân như ML 48, ML214…

Theo ông Huỳnh Duy Khôi, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Bắc Bình: Hiện địa phương đang tiếp tục chỉ đạo công tác chăm sóc, thu hoạch vụ đông xuân, đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy mạnh cày ải, vệ sinh đồng ruộng sau khi thu hoạch để chuẩn bị sản xuất vụ hè thu trong thời gian tới.

Quả thực, với bà con sản xuất lúa trong tỉnh nói chung và Bắc Bình nói riêng,nếu năng suất và giá bán lúa toàn vụ đều cao như hiện nay, sẽ là kết quả đáng mừng, bù đắp công sức lao động của những nông dân “chân lấm, tay bùn” đã bỏ ra.

    
    Theo tìm   hiểu, nguyên nhân giá lúa gạo tăng cao thời điểm hiện nay là do đa phần   các doanh nghiệp đều không còn gạo tồn kho, lượng gạo từ năm 2017 chuyển   sang không nhiều. Trong khi đó, vụ đông xuân là vụ mùa lớn nhất, chất   lượng tốt nhất nên các doanh nghiệp đều tập trung mua vào, đẩy nhu cầu   thu mua tăng lên.

TRUNG LƯƠNG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Bình: Nông dân trồng lúa phấn khởi vì được mùa, trúng giá