Theo dõi trên

Bình Thuận được thụ hưởng dự án thích ứng với biến đổi khí hậu

09/03/2017, 16:05

BTO- Sáng 9/3, ông Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh  có buổi làm việc với đoàn công tác của cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về dự án thích ứng với biến đổi khí hậu của 4 tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đăk Nông. Phía AFD, có ông GENEVEY- Giám đốc cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam, đại diện Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

                              
      Đại diện AFD phát biểu
   
      UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho đại diện AFD

Theo đề xuất dự án của đơn vị tư vấn, phạm vi dự án gồm các huyện Tánh Linh, Hàm Tân, thị xã La Gi, Hàm Thuận Nam với tổng diện tích 3181.5 km2, dân số 389,497 người. Mục tiêu chính nhằm chống hạn, xói lở, ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu cho các huyện phía Nam tỉnh. Nội dung đề xuất của dự án gồm 2 hợp phần chính. Hợp phần 1 là xây dựng các công trình chống hạn, xói lở, ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu, gồm Kè chống xói lở phường Phước Lộc, thị xã La Gi; Kênh tiếp nước Hàm Tân - Hàm Thuận Nam; Kênh tiếp nước đập Cô Kiều – suối Chùa. Hợp phần 2 là phi công trình, gồm các hạng mục đầu tư hệ thống quan trắc, cảnh báo thiên tai; Xây dựng mô hình tưới tiết kiệm; mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án khoảng 71,500,000 EUR.

Tại buổi làm việc, phía AFD đề nghị tỉnh cung cấp tài liệu bổ sung về kịch bản ứng phó biến đổi khí hậu; ảnh hưởng biến đổi khi hậu đến tỉnh Bình Thuận; làm rõ kế hoạch phát triển nông nghiệp ở các vùng thụ hưởng…

Ông Phạm Văn Nam đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của AFD và các bộ ngành Trung ương. Đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan rà soát lại các nội dung báo cáo. Theo Phó Chủ tịch UBND  tỉnh, dựa trên các kinh nghiệm về thực hiện dự án ODA trong những năm qua, cùng với sự hỗ trợ từ Bộ, ban, ngành Trung ương, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ đáp ứng đầy đủ các điều kiện ràng buộc theo quy định từ phía nhà tài trợ, nhằm giúp cho dự án hoàn thành đúng thời gian thực hiện và đạt được hiệu quả cao nhất.

K. Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận được thụ hưởng dự án thích ứng với biến đổi khí hậu