Theo dõi trên

Bình Thuận hướng đến nông nghiệp công nghệ cao

13/04/2017, 15:09 - Lượt đọc: 66

BTO - Tôm giống, thanh long…là những sản phẩm thế mạnh của Bình Thuận. Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp ở lĩnh vực này đang có những bước khởi sắc, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phóng viên Bình Thuận Online vừa có chuyến đi thực tế, ghi lại một số hình ảnh nông nghiệp công nghệ cao tại Bình Thuận, giới thiệu đến bạn đọc.

         
         
   

         

         Khu nuôi tôm giống tại Công ty Cổ phần thủy sản Việt-    Úc (Tuy Phong)​.
         
   
         
   

         

         Khu chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại xã Sông Bình (Bắc    Bình)​.
         
   
         
   

         

         ​Mô hình thanh long công nghệ cao, theo hệ thống leo    giàn, năng suất gấp 2 lần bình thường, với 60 tấn/ha (tại Khu Nông    nghiệp công nghệ cao 2.000 ha ở xã Hòa Thắng, Bắc Bình).
         
   
         
   

         

         ​Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màn theo hướng công    nghệ cao, do HTX Nông nghiệp công nghệ cao Bình Minh thực hiện tại    xã Hòa Thắng, Bắc Bình.

K.Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận hướng đến nông nghiệp công nghệ cao