Theo dõi trên

Bình Thuận tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng PCI năm 2017

22/03/2018, 15:56

BTO- Sáng nay (22/3) tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã công bố báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2017. Theo đó Quảng Ninh vươn lên dẫn đầu bảng, thứ nhì là Đà Nẵng, xếp cuối bảng là Đắk Nông.

Bình Thuận xếp thứ 24/63 tỉnh-thành phố, với tổng số điểm 63,34 trên thang điểm 100, thuộc nhóm khá, tăng 8 bậc so với năm 2016 (32/63).

Như vậy sau 3 năm liên tục tụt bậc, PCI năm 2017 Bình Thuận đã tăng đáng kể, chứng tỏ những nỗ lực kiên trì cải thiện môi trường đầu tư –kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, đã đem lại kết quả ban đầu.

Được biết PCI 2017 dựa trên thông tin phản hồi từ 12.000 doanh nghiệp, trong đó có 10.200 doanh nghiệp dân doanh, gần 1.800 doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại 63 tỉnh-thành phố.

Đặng Dũng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng PCI năm 2017