Nhiều du khách hủy phòng và có chiều hướng ít mặn mà với Mũi Né, không chỉ du khách đến nghỉ dưỡng mà còn du khách yêu môn thể thao biển có số ngày lưu trú lên đến hàng tháng. Lý do đơn giản, theo các resort không có bãi biển để tắm và một số yếu tố khác.
Tuy vậy, họ luôn đặt niềm tin vào môi trường kinh doanh Mũi Né. Không ít người trong số họ mong mọi tổ chức, cá nhân hay cả cộng đồng cùng chung tay giải quyết một lần, chứ không dây dưa mạnh ai nấy làm khiến mọi thứ trở nên rắc rối thêm.
Mọi vấn đề đều có cách giải quyết, trừ phi chưa tận tâm. Các doanh nghiệp đang rất cần một cuộc họp mang tính chất cấp bách, mời tất cả các doanh nghiệp trong khu vực ngồi lại bàn giải pháp gỡ vấn đề, cũng như hiến kế ý tưởng. Bãi biển Mũi Né là của tất cả chúng ta, chúng ta phải chung tay bảo vệ, phải có trách nhiệm đóng góp chia sẻ với chính quyền địa phương. Thiên tai do trời định, không ai muốn xảy ra, bảo vệ Mũi Né là bảo vệ cho chính mình.
Lê Ninh – Clip Ngọc Lân