Theo dõi trên

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp:

07/06/2017, 08:05

Bài 1: Thể hiện quyết tâm “đồng hành cùng doanh nghiệp”

BT- Có thể nói, chưa bao giờ cộng đồng doanh nghiệp được quan tâm như thời gian gần đây mà thể hiện cao nhất là quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Còn tại địa phương, chính quyền và các cấp ngành liên quan cũng đề ra nhiều giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp để lắng nghe, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh…

                
      
Địa phương sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi    cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh phát triển.

Liên tiếp trong 4 năm qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19 về thực hiện các giải pháp cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Đặc biệt mới đây, Chính phủ tiếp tục tổ chức hội nghị “Đồng hành với doanh nghiệp” do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, có sự tham gia của khoảng 10.000 đại biểu, doanh nghiệp ở tất cả 63 điểm cầu trên cả nước… Tại Bình Thuận, thời gian qua UBND tỉnh đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Chính phủ, bên cạnh đó còn tiến hành hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” vào cuối tháng 5/2017. Hội nghị được tổ chức lần này cũng là dịp để Bình Thuận sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ, đồng thời thể hiện quyết tâm của lãnh đạo tỉnh nhằm triển khai đạt hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), đó là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế…

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch - Đầu tư, số lượng doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký mới, số doanh nghiệp hoạt động trở lại và hiệu quả kinh doanh ở Bình Thuận đang có xu hướng tăng. Tính trong năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh có gần 600 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 9.553 tỷ đồng, chỉ có 82 doanh nghiệp giải thể. Như vậy đến nay, tại địa phương đã có 5.132 doanh nghiệp đăng ký thành lập (tăng 11,8%) với tổng vốn đăng ký được 64.427 tỷ đồng (tăng hơn 30%) và hiện có 3.458 doanh nghiệp đi vào hoạt động, chiếm 67,38% doanh nghiệp đăng ký thành lập (tăng gần 10%).

Đối với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016, Bình Thuận xếp thứ 32/63 tỉnh, thành, giảm 6 bậc so với năm trước đó cho thấy ngoài ghi nhận một số mặt chuyển biến tích cực thì Bình Thuận vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Do vậy tại hội nghị vừa được tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai cho rằng những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong thời gian qua không chỉ nhằm nâng cao thứ hạng PCI, mà quan trọng hơn tỉnh xác định đó còn là trách nhiệm, nhiệm vụ thường xuyên của chính quyền địa phương các cấp nhằm tạo môi trường thuận lợi và minh bạch cho doanh nghiệp, nhà đầu tư kinh doanh trên địa bàn Bình Thuận với phương châm “Chính quyền đồng hành với doanh nghiệp phát triển”.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng đặt ra yêu cầu trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh từ nay đến năm 2020 của Bình Thuận là vào top 20 của cả nước. Song trước hết sẽ tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác cải cách hành chính và chất lượng điều hành quản lý nhà nước. Nhất là về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức để qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, thúc đẩy phát triển khu vực doanh nghiệp dân doanh…

QUỐC TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp: