Theo dõi trên

Canh cánh nỗi lo cây kiểng vắng khách

26/01/2021, 07:49

BTO- Chợ tết cận kề, người trồng cây kiểng xã Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc) canh cánh nỗi lo về giá bán và sức mua hoa tết sẽ giảm.

Ghi nhận, để chuẩn bị cây kiểng bán dịp tết Tân Sửu 2021, các nhà vườn tại xã Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc) giữ mức sản xuất ổn định với mai vàng, phong lan và sứ Thái. Đây là loại hoa kiểng có thể tiếp tục chăm sóc lâu dài. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối năm 2020, thời tiết trở lạnh bất thường hơn so với năm trước. Cái lạnh này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng mai vàng… Để hoa mai nở đúng dịp Tết Nguyên đán, nhà vườn lặt lá sớm 2 - 3 ngày và chong đèn giữ ấm thay vì lặt lá mai đúng vào ngày rằm tháng chạp âm lịch. Sứ Thái ghép ít chịu ảnh hưởng trong đợt không khí lạnh này. Vì vậy, phần lớn các vườn mai, sứ Thái ghép phát triển thuận lợi. Đến nay, toàn xã có khoảng 200 hộ tham gia trồng cây mai trên diện tích 10 ha. Năm 2020, diện tích trồng mới về mai vàng không phát sinh.

 

Riêng cây phong lan, nhiệt độ, độ ẩm là những yếu tố quan trọng quyết định sự sinh trưởng và ra hoa. Tùy loại lan sẽ thích hợp điều kiện nhiệt độ khác nhau; lan Denro, Mora và Ngọc Điểm thích hợp với khí hậu Bình Thuận. Với sự lạnh bất thường vào những ngày cuối năm, phong lan bị sốc nhiệt, lá không xanh, chậm phát triển.

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, năm nay tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn. Nhiều nhà vườn nhận định rằng người dân có xu hướng chi tiêu tiết kiệm hơn. Dự báo, sức tiêu thụ thị trường hoa tết sẽ giảm. Và giá bán cây kiểng “trầm” hơn so năm trước.

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Canh cánh nỗi lo cây kiểng vắng khách