Theo dõi trên

Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Kiên quyết không có vùng cấm

22/03/2018, 10:26

BTO- Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Bình Thuận vừa tiến hành tổng kết nhiệm vụ năm 2017, quý I/2018 và triển khai công tác này trong thời gian tới.

Theo đánh giá của BCĐ 389 tỉnh, hơn một năm qua các lực lượng chức năng đã mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Bình Thuận. Qua đó đạt những kết quả đáng ghi nhận: Năm 2017 phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 2.907 vụ với tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 43.380 triệu đồng. Riêng từ đầu năm 2018 đến nay, các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 489 vụ vi phạm (giảm 214 vụ so cùng kỳ năm ngoái), trong đó xử phạt hành chính 482 vụ và thu nộp ngân sách gần 7.200 triệu đồng…

Dự báo thời gian tới, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất - kinh doanh hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn Bình Thuận tiếp tục diễn biến phức tạp. Do vậy các sở ngành, địa phương liên quan sẽ phối hợp tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không có vùng cấm trong công tác này. Theo đó Phó chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Hải - Trưởng BCĐ 389 tỉnh Bình Thuận cũng lưu ý các đơn vị và lực lượng chức năng cần đặc biệt chú ý đến các mặt hàng có ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống người dân như phân bón giả, thuốc lá điếu nhập lậu…

Đ.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Kiên quyết không có vùng cấm