Theo dõi trên

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

21/04/2019, 15:44

Doanh nghiệp Việt cần chinh phục người Việt…

BTO - Hôm nay (21/4), đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có buổi làm việc tại Bình Thuận về tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đại diện lãnh đạo địa phương có Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai, cùng đại diện các Ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh…

 Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại Bình Thuận.

Về công tác chuẩn bị tổng kết 10 năm, bà Bố Thị Xuân Linh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết đến nay 22/22 cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo đã có báo cáo thực hiện cuộc vận động này. Còn ở cấp huyện cũng có 10/10 huyện, thị, thành phố đã xây dựng báo cáo và gởi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tổng hợp chung… Tại Bình Thuận, dự kiến Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được tổ chức vào cuối tháng 5/2019 và sẽ tiến hành khen thưởng một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia cuộc vận động.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc họp.

Dịp này, các thành viên trong Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũng trao đổi, kiến nghị những nội dung liên quan nhằm đem lại hiệu quả thiết thực hơn cho cuộc vận động… Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo, chuẩn bị nghiêm túc của địa phương. Dù còn gặp khó khăn, tồn tại nhưng thành công nhất của cuộc vận động là đã góp phần tạo niềm tin về hàng Việt, hình thành kênh phân phối tập trung, nhận thức ưu tiên mua sắm và sử dụng sản phẩm chất lượng sản xuất trong nước được nâng lên…

Trong thời gian tới, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sẽ tiếp tục đẩy mạnh, vì thế để lan tỏa hiệu quả thì doanh nghiệp Việt cần phải chinh phục người Việt bằng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ chất lượng, uy tín. Đồng thời tăng cường liên kết sản xuất trong nước, trong tỉnh, không ngừng nâng cao chất lượng hàng Việt, thường xuyên phối hợp đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo và cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Đ.Quốc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: