Dây chuyền may quần thể thao xuất khẩu. |
Tại Xí nghiệp may số 3 được công ty bố trí dây chuyền lớn nhất với 84 lao động lành nghề điều khiển hơn 60 máy may hiện đại do Nhật Bản trang bị. Hầu hết công nhân ở đây có tay nghề bậc cao, nên sản phẩm luôn bảo đảm yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật, tiết kiệm nguyên liệu so với định mức. Mỗi ngày, dây chuyền này cho ra gần 1.000 quần âu nam. Tại Xí nghiệp may số 2, những ngày cuối năm đang tập trung may quần thời trang nữ, quần thể thao nam nữ, áo vest học sinh Nhật Bản… khí thế thi đua sản xuất cũng không kém phần sôi nổi. Chị Lương Thị Bích Ngọc, phụ trách xí nghiệp may 2 cho biết: “Xí nghiệp có 222 lao động trực tiếp may tại 6 dây chuyền; mỗi dây chuyền may một loại sản phẩm khác nhau. Đối với những sản phẩm cũ, năng suất từ 1.200-1.400 sản phẩm/ngày, nhưng khi có sản phẩm mới, năng suất may đạt thấp hơn, sản phẩm ít hơn do công nhân chưa quen, nhưng bù lại có công ty hỗ trợ một phần lương cho người lao động. Các dây chuyền may luôn thực hiện đúng định mức tiêu hao nguyên liệu, định mức lao động. Nhờ vậy, mức lương bình quân của người lao động đạt từ 4,5 đến 5 triệu đồng/tháng. Kết thúc năm nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch, người lao động được thưởng 2 tháng lương và hưởng nhiều quyền lợi khác của công ty…”.
Có thể nói, những ngày cuối năm này khí thế thi đua lao động sản xuất ởcông ty cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết được thể hiện rõ trên từng nét mặt, đôi tay của người lao động. Người cắt, người may…ai cũng chú ý phần việc của mình để dây chuyền may không bị chựng lại và bảo đảm chất lượng sản phẩm xuất khẩu.
LÊ THANH