Theo dõi trên

Đại hội CLB Nữ Doanh nhân tỉnh Bình Thuận lần thứ IV: Tổ chức nhiều phong trào thi đua, gắn kết các nữ doanh nhân

06/10/2018, 11:06 - Lượt đọc: 24

BTO- Chiều ngày 5/10, CLB Nữ doanh nhân Bình Thuận đã tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2018-2021. Về dự Đại hội có bà Trương Thị Tuyết Minh- Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân Nữ Việt Nam, ông Dương Văn An- Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Đức Hòa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan cùng 38 đại biểu/46 hội viên…

                
      Ra mắt BCN nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ qua, CLB Nữ Doanh nhân đã có những đóng góp đáng kể trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nộp các khoản thuế cho ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động. CLB đã từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động với nhiều phong trào mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, các hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội được hội viên hưởng ứng sôi nổi với hơn 1,8 tỉ đồng giúp đỡ nhiều hoàn cảnh nghèo khó trong xã hội. Ngoài ra CLB còn duy trì tốt 2 quỹ: Góp vốn hỗ trợ hội viên với số vốn 500 triệu đồng, quỹ Hoa tâm tỏa sáng. Nhiều chị đã tham dự các diễn đàn doanh nhân nữ, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước. CLB từng bước là cầu nối giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền và các ngành giúp các nữ doanh nhân trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, có những chính sách, cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển…

                
   
      Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và bằng khen cho CLB

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa đã biểu dương những thành tích mà CLB nữ Doanh nhân đã đạt được, đồng thời chỉ đạo một số vấn đề sau: CLB cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để vượt qua những khó khăn, thách thức, rào cản để phát triển. Tiếp tục tuyên truyền, vận động thành viên CLB và các doanh nhân nữ thực hiện các quyền, nghĩa vụ doanh nghiệp theo đúng pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề của tỉnh, CLB nữ doanh nhân tỉnh bạn để tạo sự liên kết chặt chẽ trong hoạt động. Cần làm tốt, thể hiện vai trò cầu nối giữa các doanh nhân nữ, phát huy tinh thần lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao tính chủ động, mạnh dạn đầu tư phát triển doanh nghiệp… Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quan tâm hơn nữa, đồng hành cùng doanh nghiệp. Tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để giúp CLB vượt qua khó khăn, làm ăn có hiệu quả, phát triển doanh nghiệp, kinh tế xã hội địa phương….

                       
   
      Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho những cá nhân
      Hội Phụ nữ tỉnh tặng giấy khen

Tại Đại hội, UBND tỉnh, Hội phụ nữ tỉnh đã trao nhiều bằng khen, giấy khen cho CLB và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào. Đại hội còn trao 60 triệu đồng cho: Hội Nạn nhân chất độc và da cam, Cựu TNXP, Người mù, Bảo trợ Người khuyết tật và TEMC, Cựu Chiến binh, BLL Phụ nữ khu 6. Ngoài ra còn trao 2 căn nhà tình thương cho phụ nữ nghèo trị giá 80 triệu đồng, trao 1 ý tưởng cho phụ nữ khởi nghiệp.

         
   

Đại hội đã bầu ra BCN mới gồm 11 người, bà Đặng Lynh Trang tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm CLB Nữ Doanh nhân Bình Thuận.

                
   
      Trao quà từ thiện

Thu Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội CLB Nữ Doanh nhân tỉnh Bình Thuận lần thứ IV: Tổ chức nhiều phong trào thi đua, gắn kết các nữ doanh nhân