Theo dõi trên

Đầu tư xây mới thêm 165 km kênh nội đồng

20/07/2017, 15:39

BTO- Đây là mục tiêu trong “Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ tỉnh Bình Thuận đến năm 2020” vừa được UBND tỉnh ban hành, qua đó phấn đấu tăng diện tích đất nông nghiệp được tưới lên 5.270 ha. Để thực hiện, Bình Thuận sẽ tập trung đầu tư phát triển công trình thủy lợi nhỏ và thủy lợi nội đồng ở những khu vực có điều kiện về nguồn nước, hoặc vùng có nguồn nước thủy lợi nhưng chưa có kênh mương nội đồng. Trong đó đặt trọng tâm vào các công trình, dự án như: Phan Rí  - Phan Thiết, hồ Sông Dinh, hồ Sông Móng, hệ thống thủy lợi Tà Pao, Trạm bơm Lê Hồng Phong, đập dâng Sông Phan và một số tuyến kênh trên địa bàn…

                
      Tuyến kênh nội đồng sẽ được mở rộng trên địa bàn Bình Thuận

Đ.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đầu tư xây mới thêm 165 km kênh nội đồng