Tàu cập Cảng tổng hợp Vĩnh Tân chở hàng. |
Bên cạnh đó, trong giai đoạn I, cảng đang xúc tiến thi công bến tổng hợp cho tàu có trọng tải đến 30.000 tấn, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế, xã hội Bình Thuận, phía nam Ninh Thuận, một phần Tây nguyên và các tỉnh lân cận khu vực Nam Trung bộ những năm tới. Theo dự báo, nhu cầu hàng hóa xuất nhập khẩu qua đường biển cả vùng rộng lớn trên đến năm 2020 là 4 - 6 triệu tấn/năm, cảng Vĩnh Tân sẽ đáp ứng khối lượng này. Giai đoạn II, cảng sẽ được đầu tư căn cứ theo lưu lượng phát triển hàng hóa qua đây nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu vào cảng, góp phần gia tăng lượng hàng hóa luân chuyển nhanh chóng. Tổng mức đầu tư 2 giai đoạn hơn 2.292 tỷ đồng từ Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương… Tuy nhiên, trong quá trình thi công hoàn thiện bến cảng, điều ông Thái Khánh Ngọc đang băn khoăn, phản ảnh với lãnh đạo tỉnh: “Thời gian qua đã xuất hiện tình trạng các đối tượng xã hội đen phá phách phương tiện thi công của một số doanh nghiệp trúng thầu, làm các chủ thầu lo lắng, sẽ ảnh hưởng tiến độ chung dự án…”.
Trong diễn biến liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp UBND huyện Tuy Phong tăng cường lập lại trật tự tại các công trình đang thi công ở bến cảng Vĩnh Tân nói riêng, trung tâm điện lực nói chung, không để xã hội đen lộng hành vào một số lĩnh vực đấu thầu ở địa phương như xây dựng, đấu giá đất đô thị vừa qua. Trong mùa khô sắp tới, các đơn vị thi công tại cảng phải thường xuyên tưới nước giảm thiểu bụi phát sinh. Chủ tịch tỉnh cũng đề nghị các chủ đầu tư tại đây thành lập một đơn vị quản lý, điều phối chung hoạt động các doanh nghiệp tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, gồm 5 nhà máy nhiệt điện, cảng tổng hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích cho nhau và môi trường trong khu vực biển bờ phía Bắc Tuy Phong…
“Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1037 điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến 2030, khu vực bến cảng Vĩnh Tân, Tuy Phong có chức năng làm hàng tổng hợp. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải cập nhật cảng này vào quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 4 - Nhóm cảng biển Nam Trung bộ” |
Thái Khoa