Theo dõi trên

Đề nghị hỗ trợ gần 1 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do hạn

25/10/2018, 11:30

BTO- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Hàm Thuận Bắc vừa phối hợp với UBND xã Đông Giang và xã Thuận Hòa tiến hành kiểm tra, thống kê lại tình hình thiệt hại do hạn hán xảy ra. Đồng thời, báo cáo UBND huyện về việc đề nghị hỗ trợ gần 1 tỷ đồng để khôi phục sản xuất nông nghiệp trong vụ hè thu 2018. Cụ thể, hỗ trợ giống lúa thuần bị thiệt hại trên 70% là 50,3 triệu đồng; hỗ trợ hoa màu, rau các loại 911 triệu đồng và hỗ trợ giống bắp 35,4 triệu đồng.

                
      Diện tích lúa bị hạn

Trước đó, từ tháng 6 đến tháng 8/2018, trên địa bàn xã Đông Giang và Thuận Hòa xảy ra nắng hạn, có 500 ha diện tích nông nghiệp thiệt hại trên 70%, gồm lúa 25,15 ha; hoa màu, rau các loại 455,6 ha và cây bắp 17,7 ha. Tất cả diện tích bị thiệt hại trên đều nằm trong kế hoạch sản xuất đã được UBND huyện phê duyệt. Ước giá trị thiệt hại khoảng 3,7 tỷ đồng.

K.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đề nghị hỗ trợ gần 1 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do hạn