Theo dõi trên

Đề xuất xây dựng Đề tài đánh giá chuyển đổi cơ cấu mùa vụ sản xuất

14/08/2019, 10:15

BTO- UBND huyện Tánh Linh vừa đề xuất Sở Khoa học - Công nghệ Bình Thuận khảo sát, xây dựng Đề tài đánh giá chuyển đổi cơ cấu mùa vụ sản xuất, nhất là sản xuất lúa trên địa bàn 2 huyện Tánh Linh và Đức Linh.

Địa phương này cho biết, những năm qua Tánh Linh đã chịu ảnh hưởng trực tiếp với cường độ lớn của các loại hình thiên tai xảy ra như mưa lũ gây ngập lụt, lốc xoáy, dông, sét... Theo nhận định sơ bộ xu thế thời tiết, lượng mưa toàn mùa ở Tánh Linh và Đức Linh là cao nhất tỉnh (có nơi đạt từ 2.100 - 2.200 mm), do vậy tình hình mưa, lũ ở vùng hạ du kết hợp với điều tiết nước qua tràn của Hồ Hàm Thuận sẽ làm mực nước sông La Ngà tại Tà Pao vượt mức báo động II, kéo dài nhiều ngày gây ngập úng diện tích sản xuất nông nghiệp, nhất là trong vụ hè thu.

Cũng theo UDND huyện Tánh Linh thì bên cạnh thiệt hại do thiên tai gây ra, sản xuất lúa vụ hè thu còn có chi phí cao, giá mua không ổn định, vận chuyển khó khăn cũng như khả năng lợi nhuận thấp... Chính vì vậy mà trong vụ hè thu năm 2019, trên địa bàn huyện Tánh Linh ghi nhận có hơn 1.000 ha không đưa vào sản xuất.

Ảnh hưởng mưa, lũ gây thiệt hại cho sản xuất lúa mùa (Ảnh minh họa)

 Từ thực trạng trên, việc xây dựng Đề tài đánh giá chuyển đổi cơ cấu mùa vụ sản xuất trước tác động của các hồ thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi, hệ thống thủy lợi Tà Pao và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng nhằm khuyến cáo và có giải pháp cho chính quyền 2 địa phương điều hành sản xuất hợp lý, giảm thiểu thiệt hại. Từ đó có cơ sở khoanh vùng diện tích thông báo nhân dân không sản xuất ở khu vực ảnh hưởng ngập lụt, đồng thời điều chỉnh giảm chỉ tiêu diện tích sản xuất, sản lượng lương thực mà tỉnh giao kế hoạch cho UBND các huyện hàng năm…

    
  

  Gây   thiệt hại hàng chục tỷ đồng

    Tại địa bàn huyện Tánh   Linh, vụ hè thu năm 2017 có trên 740 ha diện tích sản xuất lúa, hoa màu   bị thiệt hại với tổng giá trị thiệt hại hơn 16 tỷ đồng. Tiếp đó vụ hè   thu năm 2018 có trên 7.040 ha sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại (trong   đó sản xuất lúa chiếm 97,8%) với tổng giá trị thiệt hại hơn 80 tỷ đồng…

Q.TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đề xuất xây dựng Đề tài đánh giá chuyển đổi cơ cấu mùa vụ sản xuất