Theo dõi trên

Dịch tả lợn châu Phi gây tổn thất nặng cho người chăn nuôi

10/09/2019, 11:23

BT- Tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến khá phức tạp lây lan nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Toàn tỉnh hiện có 31 xã, phường, thị trấn ở 6 huyện, thị xã, thành phố công bố dịch tả lợn châu Phi. Theo thống kê, tính đến ngày 19/8/2019 tổng đàn lợn mắc bệnh và tiêu hủy trên địa bàn tỉnh 30.320 con/1.287 hộ, tổng trọng lượng trên 2.029 tấn.

Huyện Đức Linh là địa bàn chịu nhiều thiệt hại nhất của dịch tả lợn châu Phi với 11 xã, thị trấn xảy ra dịch bệnh; có 26.911 con bị tiêu hủy, tổng trọng lượng trên 1.081 tấn. Tiếp đến huyện Tánh Linh có 11/14 xã công bố dịch có 2.986 con bị tiêu hủy, tổng trọng lượng 207,9 tấn. Thị xã La Gi dịch xảy ra ở phường Bình Tân, Phước Lộc và Tân Bình, có 233 con lợn bị tiêu hủy, tổng trọng lượng là 2,5 tấn. Huyện Hàm Thuận Bắc dịch xảy ra tại xã Hàm Chính và thị trấn Ma Lâm có 125 con lợn bị tiêu hủy, tổng trọng lượng 3,5 tấn. Huyện Hàm Tân dịch xảy ra ở xã Sông Phan, thị trấn Tân Nghĩa, xã Tân Minh có 34 con lợn bị tiêu hủy, tổng trọng lượng 1,9 tấn. TP. Phan Thiết dịch xảy ra địa bàn phường Phú Tài có 31 con lợn bị tiêu hủy, tổng trọng lượng 1,6 tấn.

Toàn tỉnh đã thành lập 62 chốt kiểm dịch tạm thời để kiểm soát việc vận chuyển gia súc, gia cầm nhất là lợn ra vào tỉnh; ra vào vùng dịch, vùng uy hiếp theo quyết định công bố dịch của các địa phương. Các địa phương tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các nguyên nhân lây lan, biện pháp phòng ngừa, phát tờ rơi về hướng dẫn phòng chống dịch... để tất cả người dân đều nắm bắt diễn biến, tình hình dịch bệnh, biện pháp phòng tránh dịch bệnh trong vùng dịch. Hiện một số địa bàn đã khống chế được dịch bệnh, không phát sinh ổ dịch mới, tuy nhiên nhiều địa phương tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, khó lường.

T.NAM



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dịch tả lợn châu Phi gây tổn thất nặng cho người chăn nuôi