Theo dõi trên

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: Tập trung quản lý trên lĩnh vực công thương

16/01/2020, 13:50

BT- Kế hoạch “Lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua yêu nước và tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm” vừa được Sở Công Thương xây dựng và ban hành. Qua đó hướng đến phát động thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và quyết tâm hoàn thành tất cả chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 mà trước hết là dịp tết sắp tới…

                
      
Các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua    sắm tết của người dân địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Trong quản lý nhà nước trên lĩnh vực công thương, ngay trong tháng đầu tiên của năm ngành đã phân công các phòng chức năng theo dõi sát diễn biến thị trường cung - cầu hàng hóa. Tiếp đó hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kết nối, mở rộng mạng lưới kinh doanh và thực hiện tốt công tác tổ chức thị trường, bảo đảm hàng hóa lưu thông thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Nhất là quan tâm những mặt hàng thiết yếu (trong đó chú trọng đến mặt hàng thịt heo) để phục vụ địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, các khu công nghiệp và huyện đảo Phú Quý với giá cả hợp lý, ổn định, chất lượng tốt… Lĩnh vực này cũng được ngành gắn kết với triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình bình ổn thị trường, đưa hàng Việt về nông thôn nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Trong tháng đầu năm, việc tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường trước - trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của UBND tỉnh cũng được ngành giao Phòng Quản lý Thương mại chủ trì thực hiện. Ngoài ra còn phối hợp Sở Giao thông - Vận tải, UBND huyện Phú Quý xúc tiến kế hoạch của tỉnh về bảo đảm dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu, phương tiện vận chuyển hàng hóa và người dân phục vụ huyện đảo dịp Tết Nguyên đán Canh Tý cũng như trong mùa thời tiết xấu năm 2020… Cùng với đó, các phòng chức năng của Sở Công Thương sẽ phối hợp Công ty Điện lực Bình Thuận kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện một số giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Đồng thời giám sát chặt chẽ chất lượng mặt hàng xăng dầu, tích cực thông tin tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả… 

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: Tập trung quản lý trên lĩnh vực công thương