Theo dõi trên

Dịp Tết nguyên đán: Chủ động dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu cho huyện đảo

07/01/2019, 11:32

BT- Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đây là chỉ thị vừa được UBND tỉnh ban hành vào đầu năm mới với yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ liên quan. Riêng Phú Quý chủ động phối hợp Sở Công Thương xây dựng phương án dự trữ hàng hóa theo kế hoạch về bảo đảm dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu, phương tiện vận chuyển phục vụ địa bàn huyện đảo dịp Tết nguyên đán và trong mùa thời tiết xấu năm 2019.

Thông thường vào mùa gió Đông Bắc thì việc vận chuyển hàng hóa, người dân từ đất liền ra Phú Quý gặp nhiều khó khăn, nhất là thời điểm giáp Tết nguyên đán bởi thời tiết diễn biến khó lường, có thể gây cô lập dài ngày nơi đảo xa. Chính vì vậy mà công tác dự trữ hàng hóa, phương tiện vận chuyển cần phải tích cực chuẩn bị nhằm đảm bảo cung ứng kịp thời cho người dân khi có thời tiết xấu xảy ra. Đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt được đa số các hộ dân tự chủ động dự trữ từ 10 - 15 ngày cho gia đình như: Gạo, đường, dầu ăn, mì tôm, muối…

Theo ước tính, nhu cầu thực tế đối với một số mặt hàng thiết yếu của người dân toàn huyện (không tính lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn) trong thời gian 1 tháng là: Gạo 300 tấn, đường 5 tấn, dầu ăn 3.000 lít, mì tôm 3.000 thùng, còn muối thì theo mức tiêu dùng thực tế… Được biết toàn huyện đảo Phú Quý hiện có hơn 28.500 người và khoảng 700 hộ kinh doanh, trong đó có 150 hộ kinh doanh bách hóa tổng hợp. Trên cơ sở nhu cầu tiêu dùng cùng với quy mô các cơ sở, đại lý kinh doanh hàng hóa thiết yếu, nên số lượng hàng hóa tham gia phương án dự trữ cần chiếm từ 50 - 60% so nhu cầu thị trường. Như vậy mức dự trữ tương đương trong 1 tháng sẽ là 150 tấn gạo, 3 tấn đường, 2.000 lít dầu ăn, khoảng 1.500 - 1.700 thùng mì tôm (riêng muối theo nhu cầu tiêu dùng thực tế tại địa phương). Bên cạnh đó, UBND huyện Phú Quý còn khuyến khích, vận động dự trữ trong dân sao cho đảm bảo chiếm từ 40 - 50% lượng hàng hóa thiết yếu theo nhu cầu.

Tham gia thực hiện theo kế hoạch, các đơn vị sẽ được tỉnh hỗ trợ lãi suất vốn vay ngân hàng để dự trữ hàng hóa thiết yếu, đồng thời được các phương tiện vận tải thuộc nhà nước quản lý trên tuyến Phú Quý - Phan Thiết ưu tiên vận chuyển. Dù vậy, những đơn vị tham gia cũng phải cam kết dự trữ hàng hóa đúng chủng loại, đủ số lượng, đảm bảo mức dự trữ thường xuyên, liên tục và khi luân chuyển hàng hóa theo phương án cần có mức dự trữ trong vòng 1 tháng. Ngoài ra, hàng hóa dự trữ còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như giá bán hợp lý, ổn định…

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dịp Tết nguyên đán: Chủ động dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu cho huyện đảo