Theo dõi trên

Đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

30/06/2017, 16:14

*Toàn tỉnh có 54.496 hộ đạt danh hiệu SX-KD giỏi các cấp

BTO - Sáng 30/6, Ban chỉ đạo phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi (SX-KD) tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2014 – 2017). Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam và gần 150 đại biểu tiêu biểu, là nông dânSX-KD giỏi cấp tỉnh.  

         
   

         

         Phó Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn An phát    biểu chỉ đạo.

Trong giai đoạn 2014 – 2017, bình quân hàng năm, số lượng hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân SX-KD giỏi các cấp nâng cao chất lượng hơn, năm 2014 có hơn 87.000 hộ đăng ký, năm 2016 gần 93.000 hộ đăng ký.  Về số hộ đạt danh hiệu, tại hội nghị sơ kết lần này (2014-2017) toàn tỉnh có 54.496 hộ đạt danh hiệu SX-KD giỏi các cấp, trong đó có 247 hộ đạt cấp Trung ương, 2.131 hộ đạt cấp tỉnh , 7.447 hộ đạt cấp huyện và 44.671 hộ đạt cấp cơ sở. Việc áp dụng rộng rãi các tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, phát huy năng lực các công trình thuỷ lợi, các biện pháp chỉ đạo chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất được triển khai kịp thời theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Sản xuất từng bước theo quy hoạch, kế hoạch như: xã hội hoá giống lúa; mô hình cánh đồng lúa năng suất cao; vùng trồng thanh long VietGAP, sản xuất bắp cao sản… chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp, công nghiệp được hình thành, tiếp tục được quan tâm. Trên lĩnh vực trồng trọt, đã có nhiều tấm gương nông dân cần cù chịu khó, với quyết tâm vươn lên, học hỏi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, trở thành hộ nông dân SX-KD giỏi. Điển hình như hộ ông Nguyễn Trường Toán (Đức Phú – Tánh Linh), Bùi Ngọc Lê (thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam)

         
   

         

         Tọa đàm tại hội    nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam nhấn mạnh, cùng với sự chuyển biến tích cực của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, phong trào nông dân SXKD giỏi của tỉnh đã đạt những kết quả đáng mừng. Phong trào đã thu hút hàng ngàn hội viên, nông dân và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, vươn lên xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Nông dân ngày càng ứng dụng rộng rãi các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Đồng thời, đây là dịp để nông dân giao lưu học hỏi cách làm hay, mô hình tốt tử các địa phương.

         
      
         
   

         

         Trưng bày các    loại nông sản của các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn An nhấn mạnh, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào nông dân SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững một cách thường xuyên, liên tục, đều khắp trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giúp nông dân nắm, hiểu được chủ trương, đường lối của Đảng về giai cấp nông dân. Phong trào phải bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương…

Coi trọng tính liên kết trong sản xuất nông nghiệp, phát triển các mô hình tổ hợp tác, HTX, tích tụ ruộng đất, xây dựng các mô hình cánh đồng lớn…Đồng thời đẩy mạnh các biện pháp tập hợp nông dân vào tổ chức hội.

         
   

         

         Gương sản xuất    giỏi tặng 10 xe đạp trị giá 16 triệu đồng cho học sinh nghèo, học    giỏi tại xã Hàm Cần.

Tại hội nghị, 9 tập thể và 8 cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh có những thành tích, đóng góp, hỗ trợ phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi giai đoạn 2014 – 2017.Ngoài ra, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng giấy khen cho 9 tập thể và 138 cá nhân về những thành tích trên.

Kiều Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững