Theo dõi trên

Doanh nghiệp chung tay “giải cứu” thịt heo

12/05/2017, 08:39 - Lượt đọc: 12

BTO- Theo tính toán, người chăn nuôi đang lỗ trung bình 1,5 triệu đồng/con heo xuất chuồng. Nếu tình trạng này kéo dài phần lớn hộ chăn nuôi và ngay cả những trang trại lớn cũng không trụ được, kéo theo nhiều hệ lụy đối với các hoạt động kinh doanh khác như: thức ăn chăn nuôi, thú y, giết mổ, buôn bán… Tại Phan Thiết, những ngày gần đây các công ty, siêu thị, người dân… đã vào cuộc chung tay giải cứu thịt heo  giúp đỡ bà con chăn nuôi.

Theo số liệu thống kê, tổng đàn heo của tỉnh tính đến cuối năm 2016 là 285.600con; trong đó, đàn heo thịt 243.000 con, với khoảng 38.000 – 40.000 tấn heo hơi/năm. Số đàn heo tập trung ở các địa phương: Đức Linh 90.000 con, Hàm Tân 70.000 con, Tánh Linh gần 40.000 con, các huyện còn lại quy mô nhỏ khoảng 1.000 – 2.000 con. Đến hộ chăn nuôi tại huyện Đức Linh (Bình Thuận), đây là hộ  nuôi heo có số lượng lớn heo thịt chuẩn bị xuất chuồng. Hiện tại heo hơi có giá khoảng 20.000 – 25.000 đồng/kg đối với heo có trọng lượng dưới 1 tạ, theo tính toán của hộ chăn nuôi này thì lỗ trung bình 1,5 triệu đồng/con heo sau khi bán cho thương lái. Nhiều hộ chăn nuôi heo thua lỗ nặng có nguy cơ mất khả năng tái sản xuất.

 

Chia sẻ những khó khăn với bà con chăn nuôi, những ngày gần đây, tại Phan Thiết đã xuất hiện quầy bán thịt heo bình ổn giá “chung tay giúp bà con nông dân” (nằm đối diện Bến xe Bắc, đường Từ Văn Tư, Phan Thiết) do Công ty TNHH MTV Tứ Thiên khai trương. Từ sự vận động của Báo Bình Thuận và được sự cho phép của Sở Công thương, Công ty Tứ Thiên đã phối hợp chính quyền địa phương thu mua heo với giá cao hơn thương lái nhằm giảm bớt khó khăn cho bà con nông dân. Đa số bà con nông dân đồng tình và rất phấn khởi với giá cả mà công ty đưa ra, cao hơn thị trường 2 ngàn đồng/1kg heo hơi, cho tất cả các loại heo, không phân biệt heo nhiều mỡ hay heo nhiều nạc.

Vơi giá bán thịt các loại như: đùi vai có giá 65.000 đồng/kg, sườn non có giá 85.000 đồng/kg, sườn già có giá 70.000 đồng/kg, ba chỉ có giá 60.000 đồng/kg… Nhiều người mua đồng tình về cách làm của doanh nghiệp và chất lượng, giá thịt tại đây. Ngoài mua ủng hộ, người dân còn giới thiệu bạn bè, đồng nghiệp đến mua và cho rằng cần mở thêm nhiều điểm bán thịt heo như vậy nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với bà con nông dân. Được biết, ngày đầu khai trương quầy bán thịt heo bình ổn giá đã bán được gần 500 kg thịt heo, ngày thứ 2 đã tăng lên hơn 700 kg thịt heo.

Ngoài ra, tại siêu thị LOTTE Mart  cũng tiến hành giảm giá bán với mục đích kích cầu tiêu dùng, nhằm tăng sản lượng tiêu thụ thịt heo tại siêu thị. Theo đó, từ ngày 4 -21/5, LOTTE Mart giảm giá từ 10- 30% sản phẩm thịt heo, cụ thể: thịt đùi có giá 65.000đồng/kg, thịt vai có giá 62.000đồng/kg, nạc dăm có giá 89.000 đồng, cốt –lết có giá 77.900 đồng/kg…

 Có thể nói đây là việc làm đầy ý nghĩa, các doanh nghiệp trong tỉnh mong muốn các ngành, các cấp, người dân… góp sức cùng doanh nghiệp nhằm giúp cho nông dân đỡ bớt khó khăn, vượt qua giai đoạn này để tiếp tục tái sản xuất.

H.Châu



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Doanh nghiệp chung tay “giải cứu” thịt heo