Theo dõi trên

Đồng bào thu nhập hơn 16 tỷ đồng từ đầu tư ứng trước

27/02/2018, 15:50

 BTO- Ông Vũ Đăng Diện – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh cho biết, năm 2017, Trung tâm đã thực hiện đầu tư ứng trước cho 1.301 hộ đồng bào với diện tích 2.619 ha, tổng số tiền đầu tư trên 14,932 tỷ đồng. Trong đó, bắp lai: 1.190 hộ/ 2.511 ha số tiền đầu tư trên 14,134 tỷ đồng; Lúa nước: 111 hộ/108 ha, số tiền đầu tư trên 798 triệu đồng. Trung tâm đã tổ chức thu mua trên 9.800 tấn bắp lai thương phẩm với giá trị trên 30 tỷ đồng. Thông qua thực hiện chính sách đầu tư, các hộ đồng bào toàn tỉnh đã có thu nhập trên 16 tỷ đồng (sau khi đã hoàn trả tiền vốn ứng trước).

                
      Đồng bào xã Mỹ Thạnh thu hoạch bắp lai

Bên cạnh đó, Trung tâm quan tâm việc tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả của cây bắp lai. Cụ thể, phối hợp với Công ty TNHH hạt giống CP Việt Nam tổ chức 8 lớp tập huấn kỹ thuật cho các hộ các xã Hàm Cần, Mỹ Thạnh (Hàm Thuận Nam); Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ (Hàm Thuận Bắc); Phan Lâm, Phan Sơn, Phan Tiến (huyện Bắc Bình) với trên 800 hộ tham gia tập huấn. Phối hợp với chính quyền các địa phương hướng dẫn các hộ đồng bào chăm sóc cây trồng theo đúng quy trình kỹ thuật khi nhận đầu tư ứng trước.

T.Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng bào thu nhập hơn 16 tỷ đồng từ đầu tư ứng trước