Theo dõi trên

Du lịch sẵn sàng cất cánh

16/09/2019, 10:24 - Lượt đọc: 61

BT- Bên cạnh lĩnh vực công nghiệp (chế biến, chế tạo và năng lượng tái tạo) thì du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp, thương mại, khu đô thị, khu dân cư cũng là trụ cột quan trọng mà Bình Thuận tập trung kêu gọi đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2019…

Ngày 22/9 tới đây, Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2019 sẽ chính thức diễn ra tại TP. Phan Thiết và đây cũng là cơ hội để Bình Thuận giới thiệu tiềm năng, thế mạnh đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược trong lẫn ngoài nước. Trong 3 trụ cột đã được xác định nhằm tập trung kêu gọi đầu tư tại sự kiện này, có thể nói du lịch đang là “điểm sáng” trong bức tranh kinh tế tổng thể của địa phương. Bởi với chiều dài gần 200 km cùng nhiều bãi tắm đẹp, điểm đến Bình Thuận đã từng bước khẳng định thế mạnh về du lịch biển, đặc biệt là nghỉ dưỡng cao cấp và thể thao giải trí trên biển.

Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 560 cơ sở lưu trú đang kinh doanh với tổng số hơn 16.500 phòng, trong đó đã xếp hạng 90 cơ sở lưu trú, gồm: 3 cơ sở tiêu chuẩn 5 sao, 27 cơ sở 4 sao, 17 cơ sở 3 sao… ngoài ra còn có hơn hàng trăm căn hộ, biệt thự cho thuê. Hoạt động du lịch trên địa bàn Bình Thuận cũng ngày càng khởi sắc, liên tục nhiều năm qua luôn duy trì mức tăng trưởng khá ở cả 2 chỉ tiêu đón khách và doanh thu từ du khách.

Với Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2019 sẽ là cơ hội cho địa phương hiện thực hóa quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Do vậy tại sự kiện quan trọng này, Bình Thuận tập trung kêu gọi đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch đáp ứng các tiêu chí hình thành khu du lịch quốc gia. Nhất là thu hút những nhà đầu tư chiến lược có tầm cỡ để phát triển Bình Thuận trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp nhằm tăng thời gian lưu trú cũng như chi tiêu của du khách…

Trong bối cảnh hiện nay, thị trường đầu tư các khu đô thị, dân cư hoặc bất động sản du lịch tại những nơi có thế mạnh du lịch như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… đang chững lại. Chính vì vậy mà các nhà đầu tư chiến lược dần chuyển hướng tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, trong đó Bình Thuận luôn cho thấy sức hấp dẫn. Thế nên việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2019 vào thời điểm hiện tại sẽ tạo điều kiện để địa phương tranh thủ, tận dụng đón đầu làn sóng đầu tư dịch chuyển từ các trung tâm, đô thị lớn trên cả nước vào Bình Thuận.

 Cùng với tiềm năng to lớn và được quan tâm quy hoạch phát triển, đầu tư hạ tầng giao thông hoàn chỉnh (đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh, sân bay Phan Thiết, Cảng quốc tế Vĩnh Tân…), có thể nói du lịch Bình Thuận đang khởi sắc hơn bao giờ hết và sẵn sàng cất cánh.

    
  

  Phấn đấu   trở thành điểm đến hàng đầu khu vực

    Theo quy   hoạch, Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận nằm trên dải đất ven   biển từ xã Hòa Phú (huyện Tuy Phong) đến hết ranh giới phường Phú Hài   (TP.Phan Thiết), có diện tích khoảng 14.760 ha. Khu du lịch này sẽ phát   triển theo hướng tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh   quan, đồng thời tập trung phát triển theo chiều sâu, chất lượng và hiệu   quả trên cơ sở khai thác, phát huy các lợi thế về tài nguyên du lịch   biển.

QUỐC TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Du lịch sẵn sàng cất cánh