Theo dõi trên

Dự trữ hàng hóa tết cho đảo Phú Quý

13/12/2019, 15:03

BTO- Kế hoạch bảo đảm dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu, phương tiện vận chuyển hàng hóa và người dân phục vụ huyện Phú Quý dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và trong mùa thời tiết xấu năm 2020 vừa được UBND tỉnh ban hành vào trung tuần tháng này.

                
      Dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp tết trên địa bàn huyện    đảo Phú Quý.

Theo đó yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có liên quan cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình trong dự trữ hàng hóa thiết yếu, phương tiện vận chuyển bảo đảm phục vụ kịp thời cho người dân huyện đảo với giá cả hợp lý, ổn định. Đồng thời hàng hóa dự trữ phải đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân khi xảy ra thời tiết xấu hoặc việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn…

Được biết, hàng hóa yêu cầu dự trữ là các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ bình ổn thị trường trên địa bàn huyện trong trường hợp thời tiết xấu, bao gồm: Gạo, đường, dầu ăn, muối, mì tôm. Đối với xăng dầu được dự trữ tại các cơ sở kinh doanh trên đảo hoặc các tàu dầu trên biển, Ban chỉ huy quân sự huyện, riêng cơ số thuốc và vật tư y tế được dự trữ tại Bệnh viện Y tế quân dân y.

Dựa trên nhu cầu tiêu dùng của người dân và thực tế quy mô của các cơ sở, đại lý kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn Phú Quý, số lượng hàng hóa tham gia phương án dự trữ sẽ chiếm hơn 50% so nhu cầu thị trường. Cụ thể: Gạo từ 150 - 200 tấn/tháng, đường 2,5 - 3 tấn/tháng, dầu ăn 1.500 - 2.000 lít/tháng, mì tôm 1.500 - 2.000 thùng/tháng và muối dự trữ theo nhu cầu tiêu dùng. Bên cạnh đó, UBND huyện Phú Quý cũng chủ động khuyến khích, vận động dự trữ trong dân để đảm bảo chiếm từ 40 - 50% lượng hàng hóa thiết yếu theo nhu cầu…

Đ.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dự trữ hàng hóa tết cho đảo Phú Quý