Đưa chuối già lùn về trồng ở Tiế
Đưa chuối già lùn về trồng ở Tiến Thành, Thiện Nghiệp
BT- Cơn mưa đầu mùa
cuối tháng 3 chưa đủ ướt đất, nhưng ông Thái Bá Đào (thôn Tiến An, xã Tiến
Thành, TP. Phan Thiết) vẫn quyết định đào hố, chuẩn bị các công đoạn để trồng
chuối già lùn đón mùa mưa. Mấy chục năm gắn bó với đồng ruộng, từng có thời gian
ở trong quân ngũ nên lão nông này không ngần ngại thử nghiệm các giống cây, con
mới, cho dù lần này là một loại cây nghe chừng rất quen nhưng lại khá mới với
vùng đất cát Tiến Thành.
 |
Ông Đào đang trồng chuối già lùn. |
Tay trần thoăn thoắt đào lớp
tro, phân trên miệng hố rồi cẩn thận đặt các gốc chuối con vào. Chiếc mũ lưỡi
trai không đủ che hết những ánh nắng đang chạy rất nhanh, đoán hết cả khu vườn
rộng 2 sào, rồi chiếu lên khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng phúc hậu của một người
lính. Ông Đào vui vẻ cho biết: Đất vườn khá rộng trước đây dành trồng xoài, đu
đủ, dừa, nhưng mấy năm nay vườn cây cho năng suất thấp. Khi được Hội Nông dân
TP. Phan Thiết triển khai mô hình trồng chuối già lùn, ông đã không ngần ngại
đăng ký thực hiện và phá bỏ, phát quang lại khu vườn để xuống cây trồng mới.
Cùng với ông Thái Bá Đào, một
hội viên nông dân xã Thiện Nghiệp cũng đang tranh thủ dọn vườn để kịp xuống
giống chuối già lùn vào đầu mùa mưa. Ông Đặng Thanh Tấn – Chủ tịch Hội Nông dân
TP.Phan Thiết, đồng thời là chủ nhiệm đề tài trên cho biết: Các giống chuối được
trồng phổ biến ở Bình Thuận là chuối già hương, chuối sứ... Nông dân chủ yếu
trồng theo phương pháp truyền thống bằng củ chuối hoặc chồi con chứ chưa sử dụng
giống chuối nuôi cấy mô. Đa số nông dân sau khi thu hoạch sẽ vận chuyển đến các
chợ để bán. Mặc dù bị cạnh tranh bởi chuối Laba từ Lâm Đồng về nhưng giá chuối
tại đây vẫn tương đối ổn định và chuối hiếm khi bị tồn hàng. Vì thế việc triển
khai trồng chuối già lùn và nhân rộng loại cây này sẽ góp phần đa dạng nguồn
thực phẩm.
2 hộ tham gia trồng thử
nghiệm trên tổng diện tích 0,5 ha được hỗ trợ 30% chi phí vật tư thiết yếu và
100% giống, đồng thời được hướng dẫn, theo dõi quy trình chăm sóc. Ông Tấn
khuyến cáo: Chuối là cây chịu nóng kém nên cần rất nhiều nước, vì vậy phải
thường xuyên tưới nước giữ ẩm để cây phát triển bình thường. Ở giai đoạn cây con
tưới 2 ngày/lần, cây trưởng thành 2 lần/tuần. Vào mùa mưa chú ý thoát nước tốt
cho vườn chuối để tránh ngập úng. Cây chuối được trồng theo hàng với khoảng cách
hàng cách hàng 2 - 2,5m. Khoảng cách giữa hai cây là 2m, tương đương 2.000 –
2.500 cây/ha.
Theo nghiên cứu và tham quan
các vườn chuối đạt năng suất cao ở Long An, chuối già lùn dễ trồng, phát triển
nhanh, chi phí không đáng kể và sau 1 năm là có thể cho thu hoạch. Một lần trồng
thu hoạch được nhiều đợt mà không phải trồng lại. Không những vậy, mấy năm gần
đây lá chuối là mặt hàng xuất khẩu rất được ưa chuộng tại thị trường Mỹ, Trung
Quốc, Nhật Bản. Về đầu ra sản phẩm, Hội Nông dân thành phố sẽ làm việc với Siêu
thị Co.opmart và Lottemart Phan Thiết để đưa sản phẩm chuối vào tiêu thụ tại 2
hệ thống siêu thị này. Ngoài ra liên kết với các doanh nghiệp tại Đồng Nai, Long
An để xuất khẩu ra nước ngoài. Thêm thông tin nữa, theo chủ trương của TP. Phan
Thiết, chợ đầu mối nông sản sẽ được xây dựng tại xã Tiến Lợi, nên thị trường rất
rộng mở.
Mỗi loại cây trồng mới lại mở
ra một cơ hội nâng cao thu nhập cho người nông dân. Hy vọng ngoài đặc sản địa
phương mang về làm quà là thanh long, thì sắp tới đây trong giỏ xách của nhiều
du khách sẽ có thêm những quả chuối già lùn.
Chuối là một loại
thức ăn giàu dinh dưỡng và phù hợp với mọi lứa tuổi. Hoa, củ và thân cây
chuối non cũng có thể làm thức ăn, thân chuối già thì tận dụng để chăn
nuôi, còn lá để gói bánh. Tiến Thành là điểm du lịch đang phát triển,
nên không quá lo lắng về đầu ra sản phẩm - ông Thái Bá Đào cho biết. |
Thùy Linh