Theo dõi trên

Đưa Trung tâm điện lực Vĩnh Tân vào diện kiểm soát đặc biệt về môi trường

06/12/2017, 11:20

BTO -  Bộ TN-MT vừa đưa ra danh sách 28 doanh nghiệp sẽ chịu sự kiểm soát đặc biệt về môi trường, theo Chỉ thị 25 của Thủ tướng Chính phủ sau khi xảy ra sự cố môi trường Formosa (Hà Tĩnh).

Trong danh sách 28 doanh nghiệp bị kiểm soát đặc biệt ( chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất xi măng, nhiệt điện, khai thác khoáng sản…) Trung tâm điện lực Vĩnh Tân (Bình Thuận) đứng thứ 3, sau thép Formosa (Hà Tĩnh) và thép Hoà Phát…

Trung tâm điện lực Vĩnh Tân gồm 5 nhà máy nhiệt điện và cảng tổng hợp, có tổng lượng tro xỉ khoảng 3,3 triệu tấn/năm, tổng lượng nước làm mát thải ra biển khoảng 28,3 triệu khối/ngày, cộng với hoạt động các ống khói, nạo vét cầu, cảng, luồng lạch…tác động cộng hưởng vào môi trường biển Vĩnh Tân-nơi tập trung sản xuất tôm giống của cả nước và có khu bảo tồn biển Hòn Cau.

Sau khi nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đi vào hoạt động và gây ra sự cố môi trường ( tháng 4/2015), tỉnh Bình Thuận đã nhiều lần kiến nghị Chính phủ đưa Trung tâm điện lực Vĩnh Tân vào diện kiểm soát đặc biệt về môi trường. Ngày 5/10/2017 tỉnh Bình Thuận tiếp tục có kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành sớm đưa Trung tâm điện lực Vĩnh Tân vào chương trình giám sát đặc biệt về môi trường.

Bình Thuận cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ TN-MT kiểm tra, đánh giá lại tác động môi trường tất cả các dự án ở Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, từ đó đưa ra giải pháp phòng chống, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường; Thành lập tổ giám sát môi trường ở khu vực này; sớm lắp đặt hệ thống quan trắc tự động không khí, chất lượng nguồn nước làm mát đổ ra vùng biển ven bờ, cũng như hệ sinh thái quanh khu bảo tồn Hòn Cau; Dừng cấp phép nhận chìm vật chất nạo vét, nghiên cứu sử dụng để lấn biển, chống xói lở bờ biển…

Mục tiêu của chương trình giám sát đặc biệt này nhằm kiểm soát được ô nhiễm môi trường, phòng ngừa, không để bị động khi xảy ra sự cố. Được biết trong danh sách trên có cả dự án khai thác boxit ở Tây Nguyên.

Đặng Dũng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đưa Trung tâm điện lực Vĩnh Tân vào diện kiểm soát đặc biệt về môi trường