Theo dõi trên

Đức Linh: Nhiều HTX liên kết nông dân sản xuất nông sản sạch

21/03/2018, 08:24

BT- Nhiều HTX ở huyện Đức Linh hoạt động hiệu quả khi thực hiện liên kết với nông dân, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, sản xuất nông sản sạch, bao tiêu sản phẩm cho người dân trong vùng. Mô hình này là hướng đi phù hợp với huyện có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp…

                
      
Hình thành vùng rau củ quả Trà Tân và trái    cây (sầu riêng, mít) đặc sản ở Đa Kai, Đức Linh.

Trong năm qua, HTX Bưởi da xanh Đông Hà thu hút 18 hộ nông dân tham gia trồng 30 ha bưởi da xanh có múi to ngọt thanh, ít hạt. Trong quá trình sản xuất, HTX đã cung ứng vật tư, chuyển giao khoa học công nghệ, giải quyết đầu ra cho trái bưởi. Ở HTX Nuôi trồng thủy sản Tân Trà, xã Tân Hà, 34 hộ dân chuyên nuôi, trồng, đánh bắt thủy sản ở hồ thủy lợi Trà Tân đã tự nguyện tham gia mô hình liên kết với HTX thực hiện nuôi, trồng thủy sản đúng quy trình; đảm bảo cân bằng hệ sinh thái trong lòng hồ. HTX đã hỗ trợ thông tin khoa học, tìm đầu ra cho những người nuôi cá nước ngọt. Còn  HTX Rau sạch Trà Tân được thành lập vào giữa năm ngoái quy tụ 25 hộ nông dân trồng rau trong vùng, HTX làm đầu mối cung ứng vật tư nông nghiệp, liên kết với doanh nghiệp thu mua rau sạch cho các thành viên với mức giá ổn định. Trong quá trình sản xuất, các hộ nông dân còn được HTX hướng dẫn trồng rau an toàn, cung cấp giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh… Ở quy mô lớn hơn, HTX Dịch vụ Công Thành liên kết với hàng trăm hộ xã Đức Chính, khu vực lân cận gieo trồng hơn 1.000 ha nếp chất lượng cao, bao tiêu toàn bộ nông sản cho nông dân, đưa ra tỉnh ngoài tiêu thụ…

Song hành các mô hình liên kết, chính quyền huyện Đức Linh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, khuyến khích để phát triển các mô hình kiên kết sản xuất an toàn. Qua đó huyện hỗ trợ giống cho HTX Bưởi da xanh Đông Hà trồng mới 1 ha theo quy trình an toàn; hoàn thành hồ sơ gửi cơ quan thẩm quyền công nhận nhãn hiệu bưởi da xanh cho HTX. Cùng đó, huyện hỗ trợ kinh phí 61 triệu đồng xây dựng mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới rộng 200 m2 cho HTX Rau sạch Trà Tân, gửi hồ sơ trình tỉnh công nhận sản xuất rau theo quy trình VietGAP. Ngoài ra, Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông huyện tuyên truyền cho người dân nhân rộng việc áp dụng các biện pháp sản xuất an toàn trên cây ăn trái theo hình thức giảm thuốc bảo vệ thực vật, bao bọc quả khi quả còn non để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Cách thức này đang được thực hiện nhiều trên các vườn cây: xoài, bưởi, cam, quýt, ổi, mận… Ngoài ra, Đức Linh đã bước đầu quy hoạch vùng cây ăn quả, hỗ trợ các HTX có điều kiện thu hút hộ nông dân để mở rộng, phát triển. Cụ thể, vùng trồng cây bưởi da xanh Đông Hà, Đức Tín có diện tích 120 ha (Đông Hà 100 ha, Đức Tín 20 ha), vùng sản xuất xoài Thái Lan ở Đức Tín diện tích 50 ha, sầu riêng ở Đa Kai 400 ha; vùng sản xuất rau an toàn 70 ha thuộc các xã Trà Tân, Tân Hà, Đông Hà; vùng trồng tiêu với diện tích ổn định 1.500 ha…

Mới đây, ông Nguyễn Văn Húy, Chủ tịch UBND huyện Đức Linh đã kiến nghị tỉnh có cơ chế thuận lợi cho HTX tiếp cận chính sách khuyến khích, cho vay ưu đãi của Chính phủ để các HTX đầu tư phát triển bền vững…

T. Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức Linh: Nhiều HTX liên kết nông dân sản xuất nông sản sạch