Theo dõi trên

Giá cả thị trường sau tết đã ổn định

22/02/2018, 09:28

BTO- Ngày mùng 6 Tết Mậu Tuất (21/2), các chợ trên địa bàn TP. Phan Thiết đã bắt đầu nhộn nhịp, sức mua tăng dần.

Có mặt tại chợ Phú Thủy vào lúc 9 giờ sáng, hầu hết các quầy hàng thực phẩm và rau củ quả đã dọn hàng. Theo các tiểu thương, từ ngày mùng 2 tết nhiều quầy hàng đã mở cửa, nhưng đến thời điểm này sức mua vẫn chưa tăng cao, vì một số người còn thực phẩm dự trữ mua trước tết, số khác đi du lịch, về quê chưa vào lại nên nếu lấy hàng quá nhiều để lâu sẽ hư hao, không còn lãi.

 Giá cả các loại thực phẩm tươi sống sau tết chỉ tăng nhẹ từ 5 – 10% so thời điểm trước tết, riêng trái cây từ ngày 26 – 30 tết giá tăng gấp đôi so ngày thường, nhưng đến hôm nay đã trở về giá thời điểm trước tết. Cụ thể: mận 20.000 đồng/kg, quýt Thái 60.000 đồng/kg, vú sữa 30.000 đồng/kg, khổ qua 30.000 đồng/kg, cà chua 20.000 đồng/kg, mướp  hương 12.000 đồng/kg, cải ngọt, xà lách xoong Đà Lạt 12.000 đồng/bó…

Tại chợ Phan Thiết, chợ Phường (Phú Trinh) mấy ngày này các hàng rau, hàng cá cũng tấp nập hơn so với hàng thịt heo, thịt bò, gà. Tuy nhiên giá chỉ cao hơn từ 2.000 – 20.000 đồng/kg (bó), như cá bớp 280.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg, chả cá 100.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg, cá nhồng 150.000 đồng, cá trích 60.000 đồng, cá mó 150.000 – 180.000 đồng, cá đổng 100.000 đồng, … Điều này được các tiểu thương lý giải: “Đầu năm ghe thuyền ra khơi chưa nhiều, số lượng đánh bắt được ít, nhu cầu lại tăng nên giá có cao hơn chút đỉnh, nhưng chỉ vài phiên chợ nữa thuyền ra khơi nhiều thì giá cả sẽ xuống”.

Những ngày đầu năm thời thiết nắng ấm, rất thuận lợi cho các loại rau màu phát triển, vì thế nhiều nông dân cũng đã xuống đồng từ ngày mùng 2 để chăm sóc, thu hái và dự báo giá rau sẽ ổn định trở lại trong một vài ngày tới.

Thục Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giá cả thị trường sau tết đã ổn định