Theo dõi trên

Giải cứu thanh long trong cơn đại dịch corona

12/02/2020, 14:28

BTO- Do ảnh hưởng dịch bệnh vi rút corona, các cửa khẩu, chợ biên mậu ách tắc, khó giao thương ngay thời điểm vùng chuyên canh thanh long đang chín đỏ đành phải treo cành. Trong tình thế này, doanh nghiệp vẫn đồng hành cùng người trồng, thu mua hàng ngàn tấn thanh long góp phần giúp nông dân giảm thiểu mức thua lỗ, vượt qua khó khăn.

Ghi nhận tại Công ty TNHH Thương mại - Xuất nhập khẩu Kiên Kiên ở Hàm Thuận Nam, hơn 450 lao động đang tất bật sơ chế thanh long theo từng khâu từ nhập hàng, phân loại, rửa sạch cho đến đóng gói và đưa vào kho lạnh. Với giá thu mua từ 6.500 - 7.000 đồng/kg tùy thuộc kích cỡ, mẫu mã trái thanh long, doanh nghiệp dự kiến thu mua 2.000 tấn bởi sức chứa kho lạnh có hạn. Đến nay, kho lạnh dự trữ được 1.000 tấn. Doanh nghiệp Kiên Kiên vẫn tiếp tục thu mua thanh long cho đến khi đầy kho.

 

Song tín hiệu khởi sắc nhất, 4 ngày gần đây, 20 container thanh long tương ứng 400 tấn đã xuất đi tại cảng Cát Lái bằng đường thủy chính ngạch sang Trung Quốc. Nghĩa là, số lượng thanh long tương ứng được giải cứu thêm, ngoài số lượng đang dự trữ. Tuy nhiên, cái lo của người trồng và doanh nghiệp hiện nay là ảnh hưởng của dịch corona kéo dài bao lâu.

Để giải cứu gần 100.000 tấn thanh long đang và chuẩn bị thu hoạch tại tỉnh chưa thể xuất bán do “vạ lây” dịch vi rút corona, thì kích thích tiêu thụ là giải pháp; bằng sự chung tay của cộng đồng tiêu thụ nội địa và sự chung tay của các doanh nghiệp thu mua trữ lạnh, mở rộng thêm thị trường chính ngạch khác…

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải cứu thanh long trong cơn đại dịch corona