Theo dõi trên

Giao dịch hàng hóa biên mậu gặp khó

02/02/2020, 09:04

 BTO- Những ngày qua, số người mắc bệnh, tử vong do vi rút Corona tăng lên nhanh chóng và diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Đi cùng, nhu cầu tiêu thụ một số sản phẩm nông sản tại đó cũng chững lại. Mặt khác, công tác phòng dịch đang được thực hiện nghiêm ngặt, dẫn đến vận chuyển, giao nhận hàng hóa giữa các tỉnh thành tại Trung Quốc hết sức khó khăn. Đó là thông tin từ Sở Công Thương Bình Thuận.

Theo công điện và thông báo, nhằm tăng cường thêm biện pháp ứng phó bệnh nhiễm vi rút Corona, phía Quảng Tây tạm dừng các giao dịch trao đổi hàng hóa cư dân biên giới trên toàn tuyến biên giới Quảng Tây, dự kiến từ ngày 31/1 - 8/2. Ngoài ra, các cửa khẩu phụ/cặp chợ biên giới thuộc Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc đóng cửa từ ngày 31/1 - 8/2. Riêng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan sẽ mở cửa vào ngày 3/2.

Phía Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc), từ ngày 29/1, phương tiện và người điều khiển phương tiện lưu thông qua lại được kiểm soát chặt chẽ để phòng bệnh, khiến hoạt động thông quan hàng hóa bị hạn chế. Đồng thời, phía Hà Khẩu thông báo tạm dừng hoạt động chợ biên mậu Bắc Sơn từ 30/1 - 8/2 phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Khoảng thời gian tạm dừng này, các loại hàng hóa nông sản xuất khẩu chủ yếu qua cửa khẩu Lào Cai. Thời gian qua và hiện nay, thanh long, dưa hấu, mít, xoài… không thể thông quan nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc theo hình thức trao đổi hàng hóa biên mậu. Phía cửa khẩu Thiên Bảo (Vân Nam) vẫn chưa mở cửa thông quan.

Tại Quảng Ninh, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Bắc Phong Sinh, Hoành Mô vẫn mở cửa bình thường nhưng kiểm soát, giám sát chặt chẽ người qua lại. Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu hàng nông sản, trái cây của Bình Thuận được thuận lợi, giảm thiệt hại cho doanh nghiệp, Sở Công Thương Bình Thuận khuyến cáo các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động theo dõi sát diễn biến hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Giang… Từ đó có kế hoạch sản xuất, thu mua, đóng gói, giao nhận… nâng cao chất lượng hàng hóa tránh phát sinh ùn ứ, ép giá. Thực hiện nghiêm túc hoạt động xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc theo thông lệ quốc tế; làm tốt các quy định truy xuất nguồn gốc, kê khai vùng trồng, cơ sở đóng gói…

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục trao đổi thường xuyên với Sở Công Thương các tỉnh biên giới phía Bắc để nắm bắt tình hình và khuyến cáo các doanh nghiệp khi có diễn biến mới của bệnh dịch mà có khả năng ảnh hưởng hoạt động xuất nhập khẩu. Nếu có phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện, giao nhận, xuất khẩu hàng hóa, đề nghị phản ánh đến Phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương tỉnh) để kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương phối hợp điều tiết hoạt động xuất khẩu hàng hóa khi cần thiết.

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giao dịch hàng hóa biên mậu gặp khó