Theo dõi trên

Hàm Thuận Bắc nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất

22/03/2017, 10:02

 BTO- Hiện nay nhiều tuyến kênh mương nội đồng ở huyện Hàm Thuận Bắc đang bị tắc nghẽn dòng chảy, ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất nông nghiệp của địa phương. Để khắc phục tình trạng này, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đang tích cực triển khai các phương án nạo vét khơi thông dòng chảy tại nhiều tuyến kênh thủy lợi.   

                              
   
   Máy xúc đang nạo    vét khơi thông dòng chảy
   
   Một đoạn Sông Cạn    qua địa bàn xã Hồng Sơn đã thông thoáng sau khi được nạo vét.    

Cỏ  dại, cây cối, rác thải tràn ngập nhiều tuyến kênh mương, sông suối tự nhiên, đó là thực trạng hiện nay tại huyện Hàm Thuận Bắc. Dọc nhiều tuyến kênh, sông suối các loại cây, cỏ dại mọc giữa dòng cao hơn cả đầu người, một số đoạn cây lục bình, rác thải phủ kín cả mặt kênh. Đây chính là lý do khiến cho việc tưới và tiêu thoát nước của hệ thống thủy lợi gặp rất nhiều khó khăn. Vào mùa khô, nó sẽ làm hạn chế khả năng dẫn nước từ kênh mương vào ruộng, và ngược lại trong trường hợp mưa lũ lớn thì việc tiêu thoát nước từ đồng ruộng ra ngoài sẽ rất khó. Điển hình là vào cuối năm 2016 vừa qua, trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc xảy ra nhiều đợt mưa lũ lớn, tuy nhiên do kênh mương bị tắc nghẽn dòng chảy khiến cho việc tiêu thoát nước chậm; nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện bị ngập úng, hư hại nặng. Ông Nguyễn Ngọc Liêm – Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn cho biết “Chỉ tính riêng đợt mưa lũ hồi cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm ngoái, hàng trăm ha lúa ở địa phương bị ngập ứng do nước tiêu thoát chậm, gây thiệt hại lớn về kinh tế bà con nông dân”.

Theo UBND huyện Hàm Thuận Bắc, để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây địa phương luôn quan tâm đến phát triển kênh mương thủy lợi nội đồng, phục vụ tưới, tiêu cho cây trồng. Tuy nhiên, việc đầu tư đó chưa thực sự đồng bộ, đặc biệt là các tuyến kênh mương nội đồng, sông suối tự nhiên do cấp xã, thị trấn quản lý đang bị nghẽn dòng do không được nạo vét thường xuyên. Cùng với đó, một số hộ dân thường lấn chiếm dòng chảy để làm các công trình phụ hay trồng cây trái làm cho hệ thống kênh mương bị thu hẹp dòng chảy. Cuối tháng 2 vừa qua, huyện Hàm Thuận Bắc đã phát động nạo vét khơi dòng ở một số tuyến sông suối tự nhiên, thủy lợi nội đồng bị cây cối, cỏ rác lấn dòng nặng. Ông Nguyễn Ngọc Thạch – Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc cho biết: “Trước tiên, huyện thí điểm nạo vét khơi thông 6,5km kênh mương tại xã Hồng Sơn, sau đó sẽ tiến hành triển khai đồng loạt tại 10 xã, thị trấn trên địa bàn. Dự kiến sẽ có 16 tuyến kênh mương thủy lợi với chiều dài 39km sẽ được huyện tiến hành nạo vét, khơi thông trong năm 2017 này. Cùng với đó, huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân có ý thức trong việc bảo vệ các tuyến kênh mương thủy lợi, không được xả rác, không lấn chiếm dòng chảy các công trình phục vụ nước tưới, tiêu”.

Lê Quang



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Thuận Bắc nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất