Theo dõi trên

Hiệp hội du lịch góp phần phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

18/05/2017, 11:17

Báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ 2014-2016, ông Nguyễn Văn Khoa (Chủ tịch Hiệp hội) cho biết: Hiệp hội đã tập trung vào 3 công tác chính đó là: đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch; Xúc tiến, quảng bá du lịch, và công tác phát triển cộng đồng. Hoạt động của Hiệp hội du lịch đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng doanh thu, lượt khách của du lịch Bình Thuận trong 3 năm 2014, 2015, 2016. Trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội du lịch phấn đấu góp phần cùng địa phương hoàn thành mục tiêu đón 7 triệu lượt khách vào năm 2020 mà nghị quyết của tỉnh đã đề ra.

   Ông Nguyễn Hữu Thọ (Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam ) cho rằng: du lịch Bình Thuận phải đi lên từ Mũi Né, vì Mũi Né đã có thương hiệu trên toàn cầu; Bình Thuận cần tập trung đầu tư, chỉnh trang Mũi Né sạch đẹp lên, thực sự là khu du lịch cao cấp, từ đó tạo hiệu ứng lan toả phát triển ra các khu du lịch phía Bắc và Nam Bình Thuận.

Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Đức Hoà đánh giá cao hoạt động của Hiệp hội du lịch, cùng những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp du lịch Bình Thuận vào sự phát triển KT-XH, tạo công ăn việc làm thu nhập cho nhân dân. Đồng thời đề nghị: Nghị quyết của Đảng đã đề ra mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020, Hiệp hội du lịch cần phát huy vai trò góp phần phát triển ngành du lịch.

Đại hội đã bầu ra BCH Hiệp hội du lịch Bình Thuận nhiệm kỳ 6 gồm 25 thành viên. Ông Nguyễn Văn Khoa tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội du lịch Bình Thuận nhiệm kỳ 6.

                                                                                      
      Quang cảnh đại hội
   
      Lễ kết nạp hội viên mới
   
      Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch HHDL Bình Thuận khóa V phát biểu
      Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch HHDL Việt Nam phát biểu tại đại hội
      
      Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội    nghị
      Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với BCH HHDL nhiệm kỳ VI

PV. Ảnh: Ngọc Lân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hiệp hội du lịch góp phần phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn