Theo dõi trên

Hỗ trợ 2,2 triệu USD để tăng khả năng chống chịu trong sản xuất nông nghiệp

21/09/2020, 08:36

BT- Ông Lê Tuấn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa có buổi làm việc với đoàn công tác Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) do bà Sitara Syed - Phó Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam. Buổi làm việc để nghe trình bày về dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ trước tình trạng mất an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu ở khu vực Tây nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ của Việt Nam” (SACCR).

Theo đó, tại Bình Thuận dự án (SACCR) do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ thông qua UNDP sẽ hỗ trợ triển khai tại 2 huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc, với tổng nguồn vốn ODA không hoàn lại khoảng 2,2 triệu USD. Phần vốn đối ứng thực hiện hơn 267.000 USD (không bao gồm phần đối ứng bằng hiện vật).

Được biết, đây là dự án ODA không hoàn lại với tổng mức đầu tư hơn 33 triệu USD, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025, tại 5 tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa. Bà Sitara Syed - Phó Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam mong muốn tỉnh chủ động thực hiện các thủ tục liên quan của dự án, đưa dự án vào danh mục để HĐND tỉnh sớm phê duyệt. Về phía UNDP, bà Sitara Syed cho biết sẽ sẵn sàng hỗ trợ tỉnh trong quá trình triển khai dự án. Về phía UBND tỉnh, ông Lê Tuấn Phong đã thay mặt địa phương cảm ơn đoàn công tác đã quan tâm, hỗ trợ Bình Thuận triển khai dự án trong thời gian qua. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tích cực triển khai các thủ tục liên quan đến dự án; đồng thời cam kết bố trí vốn đối ứng đảm bảo theo lộ trình đề ra.  

 Q.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hỗ trợ 2,2 triệu USD để tăng khả năng chống chịu trong sản xuất nông nghiệp