Hỗ trợ người trồng thanh long tr
Hỗ trợ người trồng thanh long trước tác động của Covid-19
BT- Trong suốt nhiều
tháng qua, dịch Covid-19 đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của
các hợp tác xã (HTX) sản xuất thanh long trên địa bàn tỉnh. Trước những khó khăn
đó, dự án “Thúc đẩy an ninh con người – Không để ai lại phía sau thông qua ứng
phó tổng hợp với Covid-19 tại Việt Nam” đã mang lại sự hỗ trợ đắc lực cho các
HTX…
 |
Cuộc họp chia sẻ kinh nghiệm giữa kỳ của
dự án. |
Hỗ trợ trước khó khăn
Từ đầu năm đến nay, tình hình
sản xuất và kinh doanh thanh long của các HTX trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó
khăn do dịch Covid-19. Các HTX hoạt động cầm chừng do sản xuất ra sản phẩm nhưng
không tiêu thụ được. Điều này dẫn đến hầu hết các thành viên của các HTX không
còn khả năng tái đầu tư thêm trong việc cải tạo phục hồi cho vườn thanh long.
Bên cạnh đó, từ cuối năm 2019 đến giữa tháng 6/2020 tình trạng hạn hán, thiếu
nước tưới đã ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng của cây trồng.
Ngày 18/9/2020, Chương trình
Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) và UBND tỉnh Bình Thuận đã ký kết biên bản ghi
nhớ về thỏa thuận khung trong khuôn khổ hợp tác năm 2020 và nguyên tắc hợp tác
trong việc triển khai thực hiện dự án “Thúc đẩy an ninh con người – Không để ai
lại phía sau thông qua ứng phó tổng hợp với Covid-19” do Chính phủ Nhật Bản tài
trợ. Trong đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh là đơn vị chủ trì, phối hợp với các
đơn vị liên quan, tổ chức triển khai thực hiện dự án. Qua đó, nhằm thúc đẩy phát
triển kinh tế cho các HTX thanh long, góp phần ứng phó, phục hồi trước tác động
của Covid-19, hạn hán…
Dự án đã lựa chọn 15 HTX
thanh long gồm các HTX Thuận Tiến, Hòa Lệ, Hồng Sơn, Thuận Hòa, Bắc Bình, Hàm
Minh 30, Phú Hội, Duy Hưng, Bắc Bình Thuận, Hàm Đức, Hàm Kiệm, Quốc Cường, Khu
Lê, Phú Thịnh, Thuận Quý. Các HTX đã được hỗ trợ đầu tư về trang thiết bị vật tư
sản xuất, máy móc cần thiết như bóng đèn led, ky đựng, phân bón, cân điện tử,
máy vi tính, máy cắt cỏ, máy phun vôi, nhà kho, nhà sơ chế…
Hiệu quả của dự án
Ngoài các hoạt động trên, dự
án hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm cho 4 HTX tại 2 huyện Bắc Bình và Hàm
Thuận Bắc, gồm hộ ông Mai Xuân Quang của HTX thanh long GlobalGAP Khu Lê với
diện tích 2 ha; hộ ông Phạm Văn Bán của HTX thanh long Bắc Bình với diện tích 2
ha… Kết quả, vườn thanh long của các hộ lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm đang
phát triển tốt hơn so trước đây, ít bị nấm bệnh hơn so tưới truyền thống, lượng
nước tưới được phân bổ đều hơn cho các trụ, tiết kiệm được thời gian, phân bón
và công lao động…

Tại cuộc họp đúc kết, đánh
giá giữa kỳ mới đây, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết: Đến nay tổng số người
hưởng lợi từ dự án trên 2.000 người, trong đó số hộ xã viên hưởng lợi là 298 hộ,
thành viên liên kết hưởng lợi 214 hộ, người lao động thời vụ của thành viên là
676 người, người lao động thời vụ của thành viên liên kết là 920 người. Hiện có
hơn 80% diện tích vườn thanh long của các HTX được hỗ trợ đã phục hồi sau khi
nhận phân bón từ dự án, cùng sự hướng dẫn chi tiết cụ thể kỹ thuật bón phân cho
thanh long đạt hiệu quả từ đội ngũ cán bộ kỹ thuật. Bên cạnh đó, vườn thanh long
của các hộ thành viên hiện tại đang phát triển rất tốt nhờ có bộ rễ khỏe, bón
phân đúng liều lượng và tưới nước đầy đủ. Đáng phấn khởi, khi đã có 50% vườn đã
sử dụng đèn led 9W của dự án hỗ trợ để xử lý ra hoa trái vụ và 100% vườn ra hoa
đạt yêu cầu, cao hơn so với loại bóng mà các hộ đã sử dụng trước đây. Mặt khác
còn giúp cho các hộ thành viên HTX tiết kiệm lượng điện năng sử dụng và chi phí
tiêu thụ điện năng, từ đó giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập…
UNDP với mạng lưới phát triển toàn cầu, có mặt tại hơn 166 quốc gia.
UNDP được thành lập ngày 22/11/1965, có 30 năm kinh nghiệm hợp tác đối
tác với Chính phủ Việt Nam trong các lĩnh vực giảm nghèo, phát triển của
đồng bào dân tộc thiểu số và phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và
vừa… |
KiỀu HẰng