Hồng Phong là xã vùng cát, không chủ động được nước tưới nhưng lại giàu tiềm năng về nắng, gió, là địa bàn trọng điểm thu hút nhiều dự án đầu tư về năng lượng mặt trời với quy mô lên đến 1.500 ha. Lãnh đạo xã cũng tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư dự án vào địa phương. Mới đây, trong buổi làm việc với Hồng Phong về các dự án năng lượng mặt trời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An lưu ý: Với hàng chục dự án đầu tư năng lượng mặt trời, tạo cho Hồng Phong nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai, song cũng đẩy giá đất ở Hồng Phong tăng lên. Xã phải tăng cường quản lý không để xảy ra tình trạng đầu cơ, mua bán đất trái phép, cũng như tuyên truyền cho người dân hiểu không nên bán đất, bởi bán đất là bán tư liệu sản xuất, nếu sử dụng tiền không hiệu quả sẽ dẫn đến hệ lụy đói nghèo, trong khi kinh tế chính của địa phương vẫn là sản xuất nông nghiệp.
T.Duyên