Theo dõi trên

Hợp tác phát triển du lịch trong giai đoạn mới

20/01/2019, 10:43

BTO- Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hợp tác tam giác phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh - Lâm Đồng - Bình Thuận vừa diễn ra tại Seahorse Resort & Spa (TP. Phan Thiết). Đồng thời dịp này, ngành du lịch của 3 địa phương cũng tiến hành ký Chương trình hợp tác trong giai đoạn mới 2019 - 2014 với những nội dung phù hợp tình hình thực tế và thiết thực hơn.

                
   
      Bà Nguyễn Lan Ngọc - Phó giám đốc Sở VH, TT & DL Bình Thuận phát    biểu khai mạc tại hội nghị

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Lan Ngọc - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận nhấn mạnh hợp tác, liên kết phát triển du lịch là xu hướng tất yếu hiện nay. Qua đó nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm, dịch vụ để từng bước xây dựng thương hiệu “Tam giác du lịch TP. Hồ Chí Minh - Lâm Đồng - Bình Thuận”ngày càng vững mạnh… Tuy nhiên thời gian qua việc hợp tác vẫn còn tồn tạinhững hạn chế do yếu tố khách quan lẫn chủ quan, mà cụ thể là một số dự án du lịch chậm triển khai, chưa tổ chức giới thiệu, xúc tiến kêu gọi đầu tư liênvùng, sự kết nối giữa các doanh nghiệp du lịch ở 3 địa phương còn rời rạc…

                
   
      Đoàn TP. Hồ Chí Minh tham gia tham luận về các giải pháp đem lại    hiệu quả hơn trong hợp tác phát triển du lịch

Tại hội nghị, ngành du lịch 3 địa phương cũng dành thời gian thảo luận những vấn đề trọng tâm như: Liên kết phát triển sản phẩm chung, thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển theo chiều sâu, giải pháp khai thác hiệu quả lợi thế đặc trưng của du lịch liên vùng.Theo đó, đại diện lãnh đạo ngành và Hiệp hội Du lịch giữa 3 địa phương đã tiến hành ký kết chương Chương trình hợp tác giai đoạn 2019 - 2024 với những nội dung cụ thể.Như tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước và đầu tư du lịch, liên kết phát triển sản phẩm mới, hợp tác về xúc tiến quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực…

                              
   
      Lãnh đạo ngành du lịch 3 địa phương tiến hành ký kết Chương trình    hợp tác giai đoạn 2019 – 2024
   
      Tặng quà lưu niệm giữa các đoàn tham gia hội nghị

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hợp tác phát triển du lịch trong giai đoạn mới