Theo dõi trên

Khu Đô thị - Du lịch - Thể thao biển tại Hòa Thắng: Ý tưởng hay, tham vọng lớn

08/05/2018, 09:12

BT- Công ty cổ phần Toàn Cầu TMS vừa hoàn thành nghiên cứu, khảo sát và đăng ký đầu tư dự án Khu Đô thị - Du lịch - Thể thao biển với diện tích sử dụng đất 1.340 ha tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. Qua báo cáo ý tưởng hình thành nên tổ hợp đẳng cấp có tổng vốn gần 15.000 tỷ đồng, mới đây lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận đã thống nhất về mặt chủ trương cho Công ty cổ phần Toàn Cầu TMS xúc tiến lập thủ tục đầu tư dự án…

                       
      
      
   Phương án thiết kế khu nhà ở ven biển    (phía trên) và khu vui chơi giải trí, thưởng lãm nghệ thuật (phía    dưới).

Ý tưởng hay

Nói về dự án tâm huyết này, ông Nguyễn Việt Thung - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Toàn Cầu TMS nhấn mạnh từ khâu thiết kế cho đến vận hành Khu Đô thị - Du lịch - Thể thao biển đều mang đẳng cấp quốc tế… Vì thế đơn vị được chọn tham gia thể hiện ý tưởng bao gồm cả tư vấn thiết kế quốc tế và tư vấn thiết kế trong nước nhằm đảm bảo định hướng phục vụ phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né của Bình Thuận.

Về ý tưởng đầu tư thì dự án Khu Đô thị - Du lịch - Thể thao biển tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình có tính chất là khu liên hợp đa chức năng. Trong đó khu trung tâm vui chơi giải trí gồm các loại hình: Quảng trường trung tâm, Quảng trường biển, nhà hát, rạp chiếu phim, bảo tàng, trung tâm nghệ thuật, trung tâm trò chơi, triển lãm ngoài trời… Đối với khu chăm sóc sức khỏe có khu điều trị, phục hồi sức khỏe và các khách sạn bệnh viện, trung tâm tập GYM, khu spa, massage, khu chăm sóc người cao tuổi. Tại dự án này còn hình thành khu tổ hợp khách sạn, khu trung tâm hội nghị, khu biệt thự ven biển, khu biệt thự ven đồi, khu nhà ven hồ, khu resort cao cấp, khu sân golf, phố ẩm thực, chợ ẩm thực truyền thống. Đặc biệt với khu công viên chủ đề sẽ tập trung đầu tư công viên động vật hoang dã, công viên khám phá thiên nhiên, vườn thực vật, thủy cung, trường đua ngựa, khu picnic, sân chơi trẻ em…

Như vậy việc đề xuất đầu tư dự án sẽ là căn cứ để triển khai các kế hoạch, chương trình dự án phát triển du lịch - thể thao biển tại Bình Thuận với quy mô mang tầm quốc gia. Đồng thời còn là cơ sở để đưa các giải pháp đổi mới tổ chức hoạt động du lịch - thể thao biển ở địa phương, tạo động lực phát triển đa dạng sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. 

Tham vọng lớn

Với dự án Khu Đô thị - Du lịch - Thể thao biển nói trên, Công ty cổ phần Toàn Cầu TMS cũng có tham vọng góp phần đầu tư hạ tầng cơ sở, vật chất nơi đây nhằm phục vụ phát triển du lịch - thể thao biển cho địa phương. Cụ thể sẽ xây dựng sân golf Hòa Thắng đạt tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống nhà thi đấu, hệ thống vui chơi giải trí trên cạn - dưới nước, hệ thống trường đua và nghiên cứu xin cấp phép để hình thành một casino đạt chuẩn quốc tế… Ngoài ra khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, chủ đầu tư còn tính đến tổ chức thường xuyên các hoạt động, sự kiện thể thao biển mang tầm quốc gia lẫn quốc tế. Trong đó thi đấu quốc tế gồm khinh khí cầu, thuyền buồm, lướt ván diều, lướt ván buồm, 3 môn phối hợp, mô tô và ô tô địa hình, thuyền rồng và các giải thi đấu quốc gia có golf link, bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển, bóng ném bãi biển, bóng rổ bãi biển. Hoặc có thể xúc tiến tổ chức tập luyện các môn thể thao giải trí biển: câu cá thể thao, lặn biển, mô tô nước (Jetski Sport), trượt nước (Waterski), dù lượn…

Theo đề xuất của chủ đầu tư, quá trình xây dựng dự án Khu Đô thị - Du lịch - Thể thao biển tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình dự kiến chia thành 3 giai đoạn đầu tư. Và sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, Công ty cổ phần Toàn Cầu TMS cam kết thực hiện những bước cụ thể như thuê đơn vị quy hoạch nổi tiếng (AREP, Aecom, Gensler, IBI Group, Nikken Sekkei…) để đảm bảo lập quy hoạch dự án đạt tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế. Cùng với đó sẽ trực tiếp phối hợp cùng các cơ quan chức năng địa phương làm việc với Chính phủ, bộ ngành liên quan về việc điều chỉnh ranh giới, gỡ vướng titan nhằm đảm bảo cho sự phát triển của dự án đô thị nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế… Tiếp đến triển khai ngay công tác đầu tư giai đoạn 1 với thời gian dự kiến là 3 năm, có tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng cho các hạng mục ưu tiên như khu vui chơi, khu thể thao, khu nghỉ dưỡng... và phối hợp với các nhà đầu đầu trong lẫn ngoài nước để khai thác hiệu quả dự án. 

QUỐC TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khu Đô thị - Du lịch - Thể thao biển tại Hòa Thắng: Ý tưởng hay, tham vọng lớn