Theo dõi trên

Khuyến cáo nông dân hạn chế chong điện cho thanh long ra trái sớm

05/02/2020, 14:21

BTO- Cùng với tìm các giải pháp tiêu thụ thanh long như: đẩy mạnh tiêu thụ nội địa qua hệ thống siêu thị, chợ; tăng cường chế biến các sản phẩm từ thanh long như mứt, sấy khô, rượu vang... Bình Thuận khuyến cáo nông dân hạn chế chong điện để kích thanh long ra trái sớm; đề nghị bà con tập trung dưỡng cây chăm sóc cành chồi cho vụ sau; đồng thời chuyển mạnh sang sản xuất thanh long sạch theo các tiêu chuẩn quốc tế, để xuất khẩu vào các thị trường khác ngoài Trung Quốc.

Khủng hoảng "đầu ra" do dịch virus corona thêm một lần nữa cảnh báo các doanh nghiệp và nông dân Việt Nam về sự lệ thuộc quá nặng vào thị trường Trung Quốc, từ nông nghiệp tới du lịch. Riêng thanh long hiện còn ùn ứ hàng ngàn tấn tại các cửa khẩu, còn tại các vùng chuyên canh trên cả nước, hàng trăm ngàn tấn thanh long sắp thu hoạch bí "đầu ra".

Trước tình hình nhiều ngành hàng bị thiệt hại nặng nề do dịch bệnh, tại cuộc họp khẩn ở Bộ NN-PTNT bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hàng nông sản, đại diện nhiều Bộ - ngành đã đề nghị Chính phủ xem xét có các biện pháp hỗ trợ kịp thời bà con nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn này, như giãn, giảm lãi suất, thuế, phí phù hợp...

ĐD



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khuyến cáo nông dân hạn chế chong điện cho thanh long ra trái sớm