Theo dõi trên

Kiểm tra, kiểm soát thị trường: Xử phạt, thu nộp 1.670 triệu đồng

27/04/2018, 09:05

BT- Trong tháng 4/2018, qua kiểm tra 240 trường hợp, lực lượng quản lý thị trường đã kịp thời phát hiện và xử lý 71 vụ vi phạm với 74 hành vi vi phạm, trong đó chủ yếu vi phạm trong lĩnh vực giá, hàng cấm, kinh doanh, an toàn thực phẩm…

Được biết, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính cũng như bán hàng hóa tịch thu nộp ngân sách nhà nước trong tháng 4 trên 407 triệu đồng (trong đó xử phạt vi phạm hành chính 322,87 triệu đồng, bán hàng hóa tịch thu 85,05 triệu đồng), ngoài ra còn tịch thu 310 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại và 4.500 kg thịt heo đông lạnh. Tính chung 4 tháng đầu năm, số tiền xử phạt vi phạm hành chính và thu nộp ngân sách nhà nước thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn tỉnh 1.670 triệu đồng.

Đ.Quốc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiểm tra, kiểm soát thị trường: Xử phạt, thu nộp 1.670 triệu đồng